Đường Lê Trọng Tấn: Hình mẫu cho phát triển giao thông đô thị của Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/5, tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ (quận Thanh Xuân) đã chính thức được thông xe, đưa vào phục vụ giao thông đô thị Hà Nội.

Buổi lễ thông xe đường Lê Trọng Tấn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng nhiều đại diện ban ngành TP cũng như Binh chủng Phòng không không quân.

 
Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường Lê Trọng Tấn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường Lê Trọng Tấn.
Đường Lê Trọng Tấn được UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT làm chủ đầu tư, thi công nhanh gọn trong 118 ngày, với tổng vốn đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP. Toàn tuyến dài trên 1,5km, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giáp đường phía đông sông Lừ; bề rộng mặt đường 15m, hai bên hè phố rộng từ 12 - 15m. Mặt đường thảm bê tông nhựa sản xuất theo công nghệ tiên tiến; vỉa hè lát đá tự nhiên; toàn tuyến sử dụng 104 cột đèn Led chiếu sáng; trồng đồng bộ 149 cây Lát hoa cùng nhiều loại cây hoa nhỏ trang trí; toàn bộ hệ thống dây, cáp được hạ ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị. Để tổ chức và điều tiết giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã cho lắp đặt 3 cụm đèn tín hiệu, kết hợp sơn kẻ vạch, có làn đường riêng dành cho người khuyết tật.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ thông xe tuyến đường Lê Trọng Tấn sáng 7/5/2016.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ Thông xe tuyến đường Lê Trọng Tấn sáng 7/5/2016.
Điều đặc biệt, đây là tuyến đường được thí điểm xây dựng theo hình mẫu văn minh đô thị, đồng bộ màu sắc, kích thước nhà cửa, biển bảng 2 bên đường theo phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết: “Tuyến đường đã cán đích đúng tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng, vừa giải quyết nhu cầu lưu thông trong khu vực vừa đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần làm tươi mới hơn diện mạo đô thị của Hà Nội”.

Tuyến đường được hoàn thành còn có sự trợ giúp thiết thực, to lớn từ nhiều tổ chức, đơn vị của Thủ đô. Đặc biệt nhất là trong 38.711m2 tổng diện tích xây dựng của tuyến đường, có 2,5ha đất được Bộ tư lệnh Phòng không không quân bàn giao nhanh chóng, đầy đủ.

Ngoài ra, đơn vị này còn hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng các hạng mục tường rào, di chuyển cơ sở vật chất trên đất…

Chính ủy Binh chủng Phòng không không quân, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh xúc động nói: “Đây là công trình mang đậm dấu ấn của tình đoàn kết quân dân cũng như nỗ lực của tất cả các cấp, ngành, đơn vị quân đội trên địa bàn Thủ đô”.
Đường Lê Trọng Tấn sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng cho hình mẫu phát trển giao thông đô thị Hà Nội
Đường Lê Trọng Tấn sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng cho hình mẫu phát trển giao thông đô thị Hà Nội
Đại diện cư dân nơi tuyến đường đi qua, ông Nguyễn Văn Thăng bồi hồi phát biểu: “Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các sở, ngành hữu quan, tuyến đường đã được thi công nhanh chóng, gọn gàng, đảm bảo an toàn và tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Thăng cũng cho biết thêm, người dân trong khu vực rất phấn khởi và luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành các công việc như: thay đổi màu sơn, đồng bộ bảng biển, giữ gìn trật tự đô thị để tuyến đường xứng đáng trở thành kiểu mẫu văn minh của Thủ đô.

Đại diện cho lãnh đạo và các sở, ngành Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu: “TP Hà Nội đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Sở GTVT Hà Nội cùng các đơn vị tham gia thi công tuyến đường Lê Trọng Tấn. Tuyến đường đã về đích đúng hẹn, đạt tiêu chuẩn chất lượng, mỹ quan đô thị. Sau khi đưa vào sử dụng, đường Lê Trọng Tấn sẽ góp phần đảm bảo trật tự, ATGT, hạn chế ùn tắc trong khu vực”.
Vỉa hè gọn gàng, sạch đẹp trên đường Lê Trọng Tấn
Vỉa hè gọn gàng, sạch đẹp trên đường Lê Trọng Tấn
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, Sở GTVT Hà Nội phải tiếp tục sát sao, quan tâm đến công tác bảo trì, bảo hành tuyến đường; hết thời hạn bảo hành, khi bàn giao về địa phương cũng phải tiếp tục đôn đốc công tác duy tu, duy trì để tuyến đường phát huy hiệu quả bền vững, trở thành hình mẫu cho phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Kết thúc buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu đã long trọng cắt băng khánh thành, phát lệnh thông xe, chính thức đưa tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn vào sử dụng.