Đường "Nhuệ" bị bắt khi đang trốn truy nã ở Hà Nam

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi có lệnh truy nã, chưa đầy 24 giờ, đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), chồng nữ đại gia Nguyễn Thị Dương đã bị bắt giữ.

Thông tin từ Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, tối 10/4, cơ quan chức năng đã bắt Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, còn gọi là Đường "Nhuệ" trú tại đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích.
 ặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị bắt giữ khoảng 21 giờ cùng ngày khi đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó, Nguyễn Xuân Đường bị di lý về Thái Bình để phục vụ điều tra.
Đại gia Đường "Nhuệ" bị bắt giữ ngay sau khi có quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào chiều 10/4, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường. Bị can đã trốn khỏi nơi cư trú vào chiều 10/4. Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Dương (là vợ của Đường), SN 1980 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình là Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.
Cùng với bà Dương còn có bị can Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan công an, bà Dương đã cùng với người thân nhốt phụ xe của một công ty vận tải rồi đánh đập khiến phụ xe bị vỡ xương hàm, dập mũi. Được biết vụ việc xuất phát từ việc bà Dương gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội. Quá trình giao hàng không được thuận lợi. Chiều ngày 30/3/2020 phụ xe đến gặp vợ chồng bà Dương nói chuyện thì bị đánh. Người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công an Thái Bình đã nhanh chóng tiến hành xác minh.
Đến chiều ngày 7/4/2002 lực lượng công an đã bao vây, khám xét trụ sở Công ty Bất động sản Đường Dương là nơi làm việc của bà Dương. Chiều tối 7/4/2020 Nguyễn Xuân Đường vắng mặt tại nhà.
Mở rộng điều tra, đến ngày 9/4/2020 Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.