Duy Mạnh lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi nhận thẻ đỏ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa ĐT Ả Rập Xê Út và ĐT Việt Nam, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Duy Mạnh lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi nhận thẻ đỏ.

Trong trận đấu giữa ĐT Ả Rập Xê Út và ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo nên bất ngờ khi có được bàn thắng ngay ở phút thứ 3 nhờ công của Quang Hải. Sau 45 phút giữ vững được tỉ số, ĐT Việt Nam đã để đối thủ san bằng tỉ số và qua đó có màn lội ngược dòng để có chiến thắng 3-1.
Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã để ĐT Ả Rập Xê Út có được bàn thắng sau khi phải mất người. Cụ thể, phút thứ 50, ĐT Ả Rập Xê Út có cơ hội nguy hiểm tỏng vòng cấm, một lần nữa Duy Mạnh chơi lăn xả để cản phá. Sau đó bóng đập vào tay trung vệ số 2, trọng tài chính đã phải tham khảo công nghệ VAR và cho đội chủ nàh hưởng quả 11m. Cùng với đó, Duy Mạnh đã phải nhận thẻ đỏ từ phía trọng tài chính và ĐT Việt Nam chỉ chơi với 10 người từ phút thứ 54. Trên chấm 11m, tiền đạo đã đánh bại thủ môn Tấn Trường để gỡ hoà cho ĐT Ả Rập Xê Út.
Sau trận đấu trung vệ của ĐT Việt Nam đã lên tiếng gửi lời xin lỗi đến BHL ĐT Việt Nam cũng như người hâm mộ nước nhà.
"Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến BHL cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và ĐT Việt Nam" - Duy Mạnh chia sẻ.
Tình huống Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ và khiến ĐT Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người khiến nhiều người cho rằng trọng tài đã xử nặng tay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định việc Duy Mạnh phạm lỗi khiến ĐT Việt Nam nhận quả phạt 11m là hoàn toàn chính xác.
"Trọng tài người Uzbekistan Ilgiz Tantashev đã thổi phạt đền chính xác. Trong tình huống đó, trọng tài đã xem đi xem lại màn hình VAR và nhận thấy bóng chạm tay Duy Mạnh, khi cơ thể phình to bất thường để ngăn cản bóng nên theo luật là phạt đền" - Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhận định.
Trên trang web Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã giải thích lý do trung vệ Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu do phải nhận 2 thẻ vàng thuộc 2 tình huống khác nhau. Cụ thể, thẻ vàng đâu tiên cầu thủ của Hà Nội FC phải nhận là do phản ứng với trọng tàu ở phút 51 sau một pha bóng giữa trung vệ này với cầu thủ Ả Rập Xê Út nhưng không xuất hiện trước ống kính truyền hình nên mọi người không thấy. Còn ở thẻ vàng thứ2 là do Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Do đó, việc Duy Mạnh nhận 2 thẻ vàng đã rõ và trọng tài Ilgiz Tantashev được đánh giá là đã quyết định đúng.