Elon Musk tuyên bố từ chức CEO Twitter

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông báo mới nhất trên Twitter của mình, tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, ông sẽ từ chức vị trí CEO Twitter sau gần 2 tháng đảm nhiệm.

"Tôi sẽ từ chức CEO ngay khi tìm thấy ai đó đủ ngu ngốc để nhận công việc này! Sau đó, tôi sẽ chỉ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ", Elon Musk vừa cập nhật dòng trạng thái trên Twitter.

Elon Musk tuyên bố từ chức CEO Twitter.
Elon Musk tuyên bố từ chức CEO Twitter.

Ngày 18/12, tỷ phú Mỹ cũng nói ông chưa thể chọn ra người phù hợp lãnh đạo Twitter vì "không ai muốn một công việc thực sự để giữ Twitter tồn tại, không có người kế vị". Theo ông, "người muốn quyền lực lại là người ít xứng đáng với nó nhất".

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã lập bảng khảo sát liệu ông có nên từ chức vị trí lãnh đạo hay không? Hơn 17,5 triệu người dùng đã tham gia bỏ phiếu và 57,5% cho rằng Elon Musk nên từ chức. Ông tuyên bố "tuân thủ kết quả của cuộc thăm dò".

Ông Musk vẫn sẽ là chủ sở hữu Twitter do đã mua lại hoàn toàn mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD. Toàn bộ số tiền đã được thanh toán bằng tiền mặt.

Nhiều nhà đầu tư phố Wall đã kêu gọi ông Musk từ chức CEO Twitter trong vài tuần gần đây, ngay cả những cổ đông của Tesla vốn được hưởng lợi từ việc ông Musk thâu tóm Twitter cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng vận hành của vị tỷ phú này đối với cả hai công ty cùng một lúc.

Bản thân ông Musk trước đây cũng từng thừa nhận có quá nhiều việc khi điều hành cùng lúc hai công ty và đồng thời khẳng định sẽ tìm kiếm một giám đốc điều hành Twitter. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn ngồi vào "chiếc ghế nóng" Elon Musk bỏ lại ở Twitter.

Kể từ khi nắm quyền sở hữu Twitter vào ngày 27/10/2022, ông Musk đã đưa ra nhiều quyết định gây chú ý như sa thải CEO Parag Agrawalm và tự mình điều hành mạng xã hội, khiến hàng trăm nhân viên nghỉ việc vì áp đặt quy định làm việc khắt khe, gây tranh cãi về tuyên bố đem lại tự do ngôn luận cho Twitter hay đưa ra đề xuất yêu cầu trả phí đối với các tài khoản nhận được tích xanh.

Theo thống kê của Forbes, tỷ phú Elon Musk đã tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 155 tỷ USD. Ông trùm hàng hiệu Pháp Bernard Arnault là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 179 tỷ USD.

Gần đây, có những ý kiến cho rằng, mạng xã hội Twitter đang chiếm quá nhiều thời gian của ông Musk, khiến tỷ phú Mỹ sao nhãng các dự án ban đầu như kinh doanh xe điện (Tesla) và sứ mệnh khám phá vũ trụ (SpaceX).

Đọc tiếp