EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm ngăn chặn Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ngoại trưởng các nước EU hôm 13/12 nhất trí sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nếu nước này có hành động gây hấn với Ukraine.
 EU cân nhắc các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Ảnh: AP
"EU thống nhất ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tất cả các ngoại trưởng EU hôm nay đều đã thể hiện lập trường rằng, bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga đối với Ukraine sẽ phải gánh những hậu quả chính trị và trả giá đắt về kinh tế", ông Josep Borrell - người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, phát biểu tại buổi họp báo hôm 13/12.
EU và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vào tháng 7/2014, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của nước này, đồng thời đang xem xét các biện pháp tiếp theo nếu Nga tấn công Ukraine khi liên tục điều quân sát biên giới hai nước.
Các nhà lãnh đạo phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân dọc biên giới và lên kế hoạch tấn công Ukraine.
"Chúng tôi tin rằng Nga đang thực sự chuẩn bị cho cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine. Đây là một sự kiện chưa từng có kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis nói.
Trong khi đó, Điện Kremlin phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine và nói rằng phương Tây bị mắc chứng sợ hãi Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án thái độ phá hoại của Ukraine đối với việc giải quyết một cách hòa bình cuộc xung đột ở đông Ukraine.
Trước đó, ông Borrell nói rằng EU đang cùng với Mỹ và Anh nghiên cứu xem xét nội dung, cách thức, thời điểm các biện pháp trừng phạt Nga một cách đồng bộ.
Tại cuộc họp hôm 13/12, ngoại trưởng các nước EU đã thảo luận tập trung vào khả năng gia tăng dần biện pháp trừng phạt, từ lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các chính trị gia Nga đến cấm liên kết tài chính và ngân hàng với Nga.
Bên cạnh đó, biện pháp trừng phạt cũng có thể được áp đặt với tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 để ngăn dự án này đi vào hoạt động, cũng như nhắm vào nhiều công ty quốc phòng, năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Nga, hoặc hủy bỏ các hợp đồng khí đốt tự nhiên.
Theo các ngoại trưởng EU, các bước như vậy có thể chỉ được xem xét nếu quân đội Nga cố gắng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga rằng, liên minh quân sự này đang đứng về phía Ukraine. Các ngoại trưởng của nhóm G7 hôm 12/12 cũng cảnh báo Nga về "hậu quả to lớn" nếu nước này tấn công Ukraine./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần