EU có khả năng gia hạn "linh hoạt" Brexit tới 1 năm

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đề xuất gia hạn "linh động" cho Brexit 12 tháng.

Quan chức cao cấp EU hôm 5/4 nói rằng đề xuất của Chủ tịch Tusk có thể sẽ được thông báo đến Thủ tướng Anh Theresa May tại hội nghị thượng đỉnh EU về Brexit vào ngày 10/4 tới tại Brussels. Theo quan chức này, nếu bà May chấp nhận, Vương quốc Anh sẽ phải tham gia tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 5.
 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. 
 “Giải pháp duy nhất hợp lý hiện tại là việc gia hạn dài hơn và linh hoạt”, quan chức cho hay.
Theo quan chức EU, kế hoạch này sẽ cho phép Anh rời khỏi EU sớm hơn nếu Quốc hội Anh thông qua một thỏa thuận, song sẽ cần được các nhà lãnh đạo EU nhất trí tại cuộc họp thượng đỉnh về Brexit vào tuần tới.
Quan chức này khẳng định: “Chúng tôi có thể gia hạn Brexit 1 năm, hoặc Vương quốc Anh rời khỏi EU một khi bản thỏa thuận Brexit được Hạ viện chấp nhận và phê chuẩn.
“Thậm chí không đạt điều này, Vương quốc Anh vẫn có đủ thời gian để đưa ra một chiến lược Brexit mới. Đây dường như là một kịch bản tốt cho cả Anh và EU kế hoạch này mang lại cho Vương quốc Anh sự linh hoạt cần thiết, đồng thời tránh việc phải gặp nhau vài tuần một lần để thảo luận thêm về việc kéo dài Brexit”, quan chức nói thêm.
Trước đó, bản thỏa thuận Brexit do Thủ tướng May đề xuất đã bị Hạ viện Anh bác bỏ lần thứ 3 vào ngày 29/3 - hạn chót mà nước Anh phải rời EU.
Thủ tướng May hiện đang đàm phán với thủ lĩnh đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn tại quốc hội để tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng Brexit.
Hồi đầu tuần, Thủ tướng May cho biết sẽ tìm kiếm sự trì hoãn "ngắn nhất có thể" đối với thời hạn Brexit hiện nay là ngày 12/4.
“Chúng tôi không thể hiểu lý do tại sao Vương quốc Anh yêu cầu gia hạn, chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời tích cực”, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói với các phóng viên ở Bucharest, khi được hỏi về việc khả năng kéo dài hạn chót mới 12/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần