Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EU giảm 500 triệu euro tiền thuế mỗi năm cho Ukraine

Kinhtedothi - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 11/3 đã nhất trí dành cho Ukraine khoản ưu đãi thương mại...
Kinhtedothi - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 11/3 đã nhất trí dành cho Ukraine khoản ưu đãi thương mại thông qua giảm thuế nhập khẩu trị giá 500 triệu euro (700 triệu USD) mỗi năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso nhấn mạnh đây là một biện pháp "cụ thể, hữu hình" nhằm giúp đỡ Ukraine, ngoài khoản trợ giúp 11 tỷ euro dưới hình thức cho vay mà EC công bố hồi tuần trước.

 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso. (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso. (Ảnh: AFP)
Tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường về Ukraine diễn ra hôm 6/3 tại Brussels, các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẵn sàng ký kết các điều khoản về chính trị trong thỏa thuận liên kết với Ukraine, trước khi diễn ra bầu cử châu Âu và bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25/5 tới.

Đồng thời, họ đề nghị xem xét sớm một số phần trong thỏa thuận thương mại - đặc biệt là các điều khoản cắt giảm thuế - mà EU dự kiến ký kết với Ukraine vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, biện pháp vừa được nhất trí ngày 11/3 còn phải được các quốc gia thành viên cũng như EP thông qua. Chủ tịch EC Barroso kêu gọi các bên đưa ra quyết định nhanh chóng để biện pháp này có thể có hiệu lực ngay từ tháng Sáu tới và được kéo dài cho tới ngày 1/11 năm nay.

Ban lãnh đạo tạm quyền của Ukraine hy vọng sẽ ký kết các điều khoản chính trị trong thỏa thuận liên kết với EU tại cuộc họp các ngoại trưởng EU diễn ra tại Brussels vào ngày 17/3 hoặc tại Hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của EU được tổ chức ngày 21/3.

Liên quan đến vấn đề viện trợ cho Ukraine, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Mỹ viện trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này là bất hợp pháp và vượt ra ngoài các tiêu chuẩn pháp lý của Mỹ.

Moskva cho rằng Washington sẽ tài trợ cho một chính quyền được thành lập một cách vi hiến. Tuyên bố này đã một lần nữa khẳng định lại lời của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người đã tiến hành cuộc họp báo lần thứ hai tại trung tâm triển lãm VertolExpo ở thành phố Rostov bên sông Đông của Nga ngày 10/3.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Washington về hậu quả của việc "dung túng vô điều kiện các phần tử cực đoan" ở Ukraine.

Cùng ngày, Ukraine đã đệ trình lên các quốc gia bảo trợ của Thỏa thuận Budapest đơn thỉnh cầu trợ giúp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước này. Trong đơn thỉnh cầu được Quốc hội Ukraine thông qua, Kiev đã kêu gọi Mỹ và Anh áp dụng mọi biện pháp ngoại giao, chính trị, kinh tế và quân sự có thể để duy trì độc lập và chủ quyền của Ukraine.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ