EU lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Ngọc Diệp
Chia sẻ Zalo

Người đứng đầu Liên minh châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hệ quả từ chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine

Xe quân sự xuất hiện trên đường phố ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Xe quân sự xuất hiện trên đường phố ngoại ô thành phố Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi Matxcova phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án hành động này và khẳng định khối này sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho hệ quả về sau.

“Trong thời khắc đen tối này, hãy cùng cầu nguyện cho những người dân thường vô tội Ukraine, chúng tôi sẽ buộc Kremlin phải chịu trách nhiệm cho điều này,” bà Leyen viết trên trang mạng xã hội cá nhân.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích hành động của Nga và cho rằng chiến dịch quân sự do Matxcova khởi xướng tại vùng Donbas đã vi phạm luật pháp quốc tế.

“Tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Nga tại Ukraine và đẩy mạng sống của những người dân thường vào rủi ro lớn. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và mối đe doạ trực tiếp đối với an ninh ở khu vực Châu Âu – Đại Tây Dương. Các đồng minh và thành viên của NATO sẽ sớm nhóm họp để có phản ứng phù hợp với tình hình hiện nay," ông Stoltenberg viết trên Twitter.

Vào sáng nay (theo giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật, đồng thời kêu gọi người dân cần bình tĩnh trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự tại vùng Donbass.

Trong một đoạn video ngắn, ông Zelensky cho biết Nga đã công bố về chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây, và thực hiện các vụ không kích nhằm vào cơ sở quân sự và các trạm gác ở khu vực biên giới.

“Tôi tuyên bố thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine," ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden, và Washinton đã bắt đầu các động thái nhằm vận động sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Ukraine hiện đã đóng cửa không phận đối với các máy bay dân sự, do “rủi ro an ninh hàng không tăng cao”. “Hệ thống quản lý không lưu Ukraine đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp đóng không phận đối với các máy bay dân sự”, nhà chức trách Ukraine cho biết.

Nhiều báo cáo cho biết đã có nhiều tiếng nổ ở gần sân bay trung tâm tại thủ đô Kiev, ngay sau khi Nga tuyên bố chiến dịch quân sự.