Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EU thiệt hại hơn 20 tỷ euro mỗi năm vì chính sách trừng phạt chống Nga

Kinhtedothi - Phòng Thương mại và Công nghiệp Dusseldorf của Đức cho biết, EU đã phải chịu mức thiệt hại lên đến hàng chục tỷ euro khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Trong báo cáo mới nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Dusseldorf ước tính các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga liên quan tới tình hình tại Ukraine từ năm 2014 đã khiến nền kinh tế của khối này thiệt hại 21 tỷ euro mỗi năm. Trong khi đó, nền kinh tế Đức chịu thiệt hại khoảng 5,45 tỷ euro/năm.
 Ước tính EU thiệt hại hơn 20 tỷ euro mỗi năm vì áp lệnh trừng phạt chống Nga.
"Các biện pháp trừng phạt do EU áp đặt với Nga khiến liên minh này thiệt hại khoảng 21 tỷ euro/năm và khiến kinh tế Đức mất 5,45 tỷ euro mỗi năm” - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Dusseldorf Gregor Berghausen cho biết.
Ông Berghausen nhấn mạnh, nếu EU nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga thì hoạt động thương mại của các bên sẽ tăng trưởng. Ngược lại, nếu tiếp tục áp đặt trừng phạt, kinh tế của cả EU và Nga sẽ càng thêm khó khăn và gây thiệt hại lớn về tài chính.
Theo ông Berghausen cơ quan này, chính sách trừng phạt chống lại Nga sẽ chỉ khiến tình hình kinh tế của tất cả các bên trở nên tồi tệ hơn, trong khi cả Nga và Đức đều có thể hưởng lợi từ việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này.
Trong diễn biến mới nhất, tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 10/12, các nhà lãnh đạo khối này đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo người phát ngôn của EU Barend Leyts, các biện pháp trừng phạt này sẽ kéo dài đến giữa năm 2021 và nhằm vào toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Nga như dầu mỏ, quốc phòng và ngân hàng.
Các lệnh trừng phạt này được áp đặt đối với Nga lần đầu tiên sau khi máy bay MH17 của hãng Malaysian Airlines bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine vào tháng 7/2014, khiến 298 người trên khoang thiệt mạng. Kể từ đó, các lệnh trừng phạt được gia hạn đều đặn 6 tháng/lần.
EU khẳng định chỉ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi nào Thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ. Đây là thỏa thuận được Nga và Ukraine ký năm 2015 với mục tiêu chấm dứt xung đột và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho lực lượng phiến quân ở hai vùng Donetsk và Lugansk ở Ukraine./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ