EVNHANOI góp phần để diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng thêm hiện đại
Kinhtedothi- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đang nỗ lực hoàn thành công tác chỉnh trang lưới điện trên các tuyến phố, để đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bó gọn dây cáp tại phường Thanh Xuân
Theo đại diện EVNHANOI, hiện tại toàn thành phố đã chỉnh trang thành công 4.176 cột trung/hạ áp; hơn 1.000 vỏ trạm biến áp, tủ trung áp ngoài trời; gần 7.000 tủ Pillar, tủ phân phối hạ thế, trụ phân dây. Tổng số 560 tuyến phố chính đã được chỉnh trang. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho những ngày Tết sum vầy, EVNHANOI đã khẩn trương thành lập 12 đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, yêu cầu tập trung xử lý triệt để toàn bộ các tồn tại.
Vệ sinh bóc gỡ quảng cáo trên trạm biến áp tại phường Thanh Xuân
Công tác chỉnh trang hạ tầng lưới điện không chỉ tập trung bó gọn, sắp xếp lại dây dẫn điện và dây viễn thông trên cột, mà còn bao gồm vệ sinh, sơn sửa vỏ tủ, trạm biến áp. Đồng thời, EVNHANOI cũng đã thay thế thiết bị xuống cấp, góp phần loại bỏ tình trạng những bó dây chằng chịt từng gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Nhờ nỗ lực chỉnh trang, các vị trí đã được xử lý gọn gàng hơn, nâng cao thẩm mỹ đô thị, đặc biệt trên các tuyến phố trung tâm và khu vực công cộng.
Trong quá trình chỉnh trang, EVNHANOI đã kết hợp công tác kiểm tra kỹ thuật để phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết trên lưới điện. Việc thi công được bố trí khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Song song với chỉnh trang hạ tầng, EVNHANOI cũng tăng cường tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ an toàn lưới điện, không treo, móc vật dụng lên cột điện, không tự ý tác động vào tủ điện và hành lang lưới điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì hệ thống điện vận hành ổn định, đặc biệt trong giai đoạn phụ tải tăng cao dịp Tết.
Thực hiện chỉnh trang trạm biến áp tại phố Trần Phú phường Ba Đình
EVNHANOI đang tích cực chỉnh trang và kiểm tra kỹ thuật lưới điện, chủ động phát hiện sớm và xử lý triệt để mọi khiếm khuyết tiềm ẩn, giúp hệ thống luôn vận hành an toàn, ổn định. Công tác thi công được sắp xếp khoa học, hợp lý, ưu tiên giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và việc đi lại của người dân. Đồng thời, EVNHANOI đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ lưới điện: không treo móc đồ đạc lên cột điện, không tự ý can thiệp vào tủ điện hay xâm phạm hành lang an toàn.
Từ những công việc tưởng như rất nhỏ như vệ sinh cột điện, tủ điện, EVNHANOI đang góp phần làm nên bức tranh thủ đô xanh - sạch - đẹp. Những nỗ lực chỉnh trang lưới điện không chỉ dừng ở câu chuyện kỹ thuật hay mỹ quan đô thị, mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành Điện đối với hình ảnh Thủ đô trong Tết Nguyên đán 2026.

EVNHANOI sẵn sàng các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi- Chủ động các phương án bảo đảm điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống trong suốt thời gian diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Từ truyền thống Nhà máy đèn, EVNHANOI vững bước vào Kỷ nguyên mới
Kinhtedothi- Ngày 21/12/1954, chỉ hai tháng sau khi Thủ đô được tiếp quản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ. Mặc dù rất bận việc nước, Người vẫn dành thời gian đến tận nơi, ân cần căn dặn: “Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô các chú. Các cô các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa”.

Văn hóa EVNHANOI Khi dòng điện mang theo trách nhiệm với Thủ đô
Kintedothi- Giữa nhịp sống đô thị sôi động của Hà Nội, nơi mỗi ngày điện năng trở thành mạch sống không thể thiếu cho sinh hoạt, sản xuất và phát triển có một “dòng điện vô hình” lặng lẽ nhưng bền bỉ chảy suốt hơn một thế kỷ: văn hóa của người thợ điện Thủ đô. Đó chính là nền tảng tạo nên bản sắc của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), thắp sáng niềm tin bằng kỷ luật, trách nhiệm và sự tận tâm với con người.





