Facebook có thể bị phạt 1,8 triệu USD tại Israel vì “thâu tóm” 2 công ty mà chưa được phép

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan cạnh tranh của Isarel đang xem xét áp dụng khoản phạt đối với gã khổng lồ Facebook vì hành vi mua lại 2 công ty mà chưa được sự chấp thuận từ cơ quan này.

 Facebook có thể bị phạt 1,8 triệu USD tại Israel vì ''thâu tóm'' 2 công ty mà chưa được phép
Theo Reuters, Facebook đang phải đối mặt với án phạt lên đến 1,8 triệu USD vì hành vi mua lại 2 công ty của Israel là RedKix Inc vào năm 2018 và Service Friend Ltd vào năm 2019 nhưng chưa được chấp thuận và vi phạm điều khoản trong Luật cạnh tranh kinh tế của Israel.
Các cơ quan chức năng tại nước này cho rằng Facebook có thị phần ở Israel vượt quá 50% và tập đoàn này phải báo cáo các giao dịch và phải được sự đồng ý trước khi thực hiện các bất kỳ vụ sáp nhập nào ở nước này. Các cơ quan chức năng cũng cho rằng Facebook và Istagram đang là 2 mạng xã hội độc quyền tại Israel.
Facebook sẽ phải đối mặt với một cuộc điều trần trong thời gian tới và công ty sẽ có 60 ngày để kháng nghị những cáo buộc trước khi chấp hành án phạt.
Nói về điều này, Facebook đã phủ nhận cáo buộc về hành vi chống độc quyền và cho rằng Facebook vẫn đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Facebook cho rằng không có nghĩa vụ phải báo cáo liên quan đến các giao dịch này mong rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra kết luận đúng đắn.
Vào năm ngoái, Facebook cũng đã bị Tòa án liên bang Mỹ ra án phạt lên đến 5 tỷ USD liên quan đến những vi phạm về quyền riêng tư dữ liệu và buộc Facebook tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, cung cấp các báo cáo hàng quý về việc thực hiện thỏa thuận và thành lập một ban giám sát độc lập.
Tại Canada, Facebook cũng bị Cục cạnh tranh đưa ra án phạt khoản tiền 6,5 triệu USD vì chia sẻ thông tin người dùng với công ty khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần