Festival Biển Nha Trang 2023: Sôi nổi giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023, giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với khoảng 150 vận động viên tranh tài.

Sáng 26/5, tại TP Nha Trang - Khánh Hòa, khoảng 150 vận động viên đã tham gia giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng. Đây là chương trình nằm trong các hoạt động trước ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được tổ chức vào ngày 3/6.
Sáng 26/5, tại TP Nha Trang - Khánh Hòa, khoảng 150 vận động viên đã tham gia giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng. Đây là chương trình nằm trong các hoạt động trước ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được tổ chức vào ngày 3/6.
Ngay từ sáng sớm, đội lân sư rồng đã khuấy động hội thi với phần trình diễn hấp dẫn.
Ngay từ sáng sớm, đội lân sư rồng đã khuấy động hội thi với phần trình diễn hấp dẫn.
Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Tại giải bơi biển, các nam vận động viên sẽ thi đấu cự ly bơi 600 m và 300 m dành cho nữ.
Tại giải bơi biển, các nam vận động viên sẽ thi đấu cự ly bơi 600 m và 300 m dành cho nữ.
Các vận động viên thi đấu tại khu vực bờ biển phía trước công viên Sứa - một trong những khu vực trung tâm TP Nha Trang.
Các vận động viên thi đấu tại khu vực bờ biển phía trước công viên Sứa - một trong những khu vực trung tâm TP Nha Trang.
Tại cự ly dành cho nam, vận động viên Trương Tuấn Kiệt đã đạt hạng nhất cự ly 600 m dành cho nam.
Tại cự ly dành cho nam, vận động viên Trương Tuấn Kiệt đã đạt hạng nhất cự ly 600 m dành cho nam.
Hai vận động viên hạng nhất và nhì "thở nước" để hồi phục sức khỏe sau khi kết thúc cự ly 600 m.
Hai vận động viên hạng nhất và nhì "thở nước" để hồi phục sức khỏe sau khi kết thúc cự ly 600 m.
Các vận động viên nữ cũng thi đấu vô cùng sôi nổi với cự ly 300 m. Vận động viên Lê Hoàng Khánh Ngọc là người đoạt hạng nhất cự ly 300 m nữ.
Các vận động viên nữ cũng thi đấu vô cùng sôi nổi với cự ly 300 m. Vận động viên Lê Hoàng Khánh Ngọc là người đoạt hạng nhất cự ly 300 m nữ.
Lực lượng cứu hộ luôn theo sát các vận động viên để đảm bảo an toàn suốt giải bơi.
Lực lượng cứu hộ luôn theo sát các vận động viên để đảm bảo an toàn suốt giải bơi.
Ngoài giải bơi, cũng trong sáng 26/5, còn tổ chức giải bơi thúng - lắc thúng dành cho nam, nữ và đôi nam, đôi nam nữ.
Ngoài giải bơi, cũng trong sáng 26/5, còn tổ chức giải bơi thúng - lắc thúng dành cho nam, nữ và đôi nam, đôi nam nữ.
Thuyền thúng, còn gọi thúng chai - một loại phương tiện giao thông thủy cấu tạo đơn giản, di chuyển bằng sức người hoặc mái chèo, sử dụng rộng rãi ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam.
Thuyền thúng, còn gọi thúng chai - một loại phương tiện giao thông thủy cấu tạo đơn giản, di chuyển bằng sức người hoặc mái chèo, sử dụng rộng rãi ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam.
Các nữ vận động viên so kè nhau từng mét tại môn bơi thúng.
Các nữ vận động viên so kè nhau từng mét tại môn bơi thúng.
Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”. Festival Biển 2023 với hơn 60 hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.
Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”. Festival Biển 2023 với hơn 60 hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần