Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 có hơn 60 hoạt động đặc sắc

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng những Drone kết hợp âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí, sẽ là điểm nhấn tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023”, là khẳng định của Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh đối với báo chí tại buổi họp báo.

Biểu diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế Ever - Glamour

Ngày 10/5, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi họp báo nhằm thông tin về Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023. Ảnh: Tân Tiến.
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023. Ảnh: Tân Tiến.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Thiện cho biết, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức 2 năm 1 lần, năm nay là lần thứ 10. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng tỉnh Khánh Hòa nhằm giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa biển, đảo của vùng đất và con người Khánh Hòa trong suốt chiều dài lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày nay.

Festival Biển 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/6, chương trình được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2/4 (TP Nha Trang). Lễ khai mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng” diễn ra lúc 20 giờ tối 3/6; chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương” diễn ra lúc 20 giờ tối 4/6; chương trình đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương” diễn ra lúc 20 giờ tối 5/6; lễ bế mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai” diễn ra lúc 20 giờ tối 6/6.

Trong khuôn khổ 4 ngày Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, có hơn 60 hoạt động, sự kiện khác diễn ra trên tuyến công viên bờ biển Trần Phú (TP Nha Trang), như: Hội thi bơi thúng - Lắc thúng, thi câu cá, thi cứu hộ trên biển...; các hoạt động có tính nghệ thuật như: Lễ hội Cầu Ngư, thi đấu cờ người, trò chơi “Hô hát bài chòi”, hát rỗi…, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức tại một số địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa như: Liên hoan Làng Văn hóa TP Cam Ranh; liên hoan Làng Văn hóa huyện Diên Khánh, chương trình trải nghiệm “Ấn tượng Yang Bay” tại huyện Khánh Vĩnh…

“Điểm nhấn của Festival Biển 2023 là lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế Ever - Glamour Nha Trang 2023. Đây là chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật với 2023 Drone kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa sẽ diễn ra trên bầu trời đêm lễ khai mạc, thể hiện các hình ảnh Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu), cảnh sắc thiên nhiên, rừng trầm, biển yến sống động”, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết.

Tổ chức lễ hội dù lượn Nha Trang 2023

Tại buổi họp thông tin về Festival Biển 2023, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ, Khánh Hòa được mệnh danh là nơi “rừng trầm, biển yến”, được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài trên 385 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, cùng nhiều Vịnh biển đẹp với những dãy núi hùng vĩ nằm về phía tây của tỉnh đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 có hơn 60 sự kiện đặc sắc. Ảnh: Tân Tiến.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 có hơn 60 sự kiện đặc sắc. Ảnh: Tân Tiến.

“Hiện nay, có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng biển với quy mô lớn với thương hiệu hàng đầu thế giới đưa vào hoạt động với các tập đoàn quản trị, kinh doanh khách sạn lớn, nổi tiếng như: Marriott, IHG, Best Western, Melia, Six Senses, Starwood, Accor, Hyatt Regency, Odyssea… đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và cũng là những điểm nhấn trong việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, với sự đa dạng các loại hình sản vật, ẩm thực đặc trưng như: Yến sào, trầm hương, nem nướng, bún cá, các loại hải sản… giúp du khách thưởng thức trải nghiệm hương vị ẩm thực vùng quê Khánh Hòa”, bà Lệ Thanh khẳng định.

Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi ấn tượng, vượt xa hơn mong đợi. Tổng số khách lưu trú ước đạt 2,57 triệu lượt, tăng hơn 113% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt gần 300.000 lượt, tăng gấp 7,4 lần so kế hoạch và gấp 12 lần so cùng kỳ. Doanh thu du lịch cả năm đạt gần 14.000 tỷ đồng, vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2023 phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, năm 2023 tỉnh Khánh Hòa với dấu mốc lịch sử 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh (2/4/1975 - 2/4/2023) và cũng là năm tổ chức Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023. Do đó, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng với sự quy mô, đặc sắc. Cụ thể, tổ chức chương trình đoàn Famtrip Úc đến tìm hiểu, khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch, xúc tiến mở rộng hợp tác tại tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5/2023. 

Tổ chức chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh (từ ngày 26/5 đến 28/5), với các hoạt động xuyên suốt như: triển lãm “Du lịch qua những thước phim”; đêm đại nhạc hội với chủ đề “Cất cánh”; diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”; chương trình chiếu phim kết nối Du lịch - Điện ảnh.

Từ ngày 1 đến 10/6, tại TP Nha Trang sẽ có lễ hội “Dù lượn Nha Trang 2023”. Cũng trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2023, còn có lễ hội ẩm thực với quy mô 100 gian hàng ẩm thực truyền thống, đặc sắc của 3 miền. Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát động thị trường du lịch năm 2023 để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình Festival Biển Nha Trang năm 2023.

 

Lễ hội áo dài lớn nhất Việt Nam

Ông Kiều Văn Sinh - Giám đốc Công ty Cổ phần âm nhạc Việt Thương cho biết, điểm khác trong Festival Biển Nha Trang lần thứ 10 là sân khấu có chiều dài 80m (sân khấu chính và hệ thống đèn led), cao 30m, được đặt trên bờ cát và một phần dưới biển. Trong đêm khai mạc, hàng nghìn Drone chiếu lên trời đêm với nhiều hình ảnh, đặc biệt là hình bản đồ nước Việt Nam sẽ lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm.

Còn theo ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sáng 4/6 tại Quảng trường 2/4, sẽ diễn ra lễ hội áo dài với 5.000 người diễu hành, sau đó là diễu hành xe Vespa - Xe cổ. Suốt thời gian diễn ra Festival Biển Nha Trang 2023 sẽ có 10 khinh khí cầu lớn nhất của Việt Nam được các phi công điều khiển bay lượn trên trời. Ngoài ra, còn có các sự kiện như: Chương trình tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa; chương trình nghệ thuật “Giai điệu xứ Trầm”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần