FIFA ra án phạt nặng với 11 cầu thủ Đồng Tháp

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra án cấm thi đấu trên toàn thế giới với 11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược tại Vòng loại U21 quốc gia 2019.

 FIFA ra án phạt nặng với 11 cầu thủ bán độ của Đồng Tháp.
Theo đó, 11 cầu thủ của Đông Tháp  trước đó đã bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt cấm thi đấu do hành vi tham gia các cược ở vòng loại U21 quốc gia 2019. Cụ thể, ở trận hoà 1-1 giữa Đồng Tháp và Vĩnh Long hôm 19/6/2019, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến được cho là cầm đầu đường dây bán độ, dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp phải nhận án phạt nặng nhất trong số 11 cầu thủ bị kỷ luật từ Ban kỷ luật VFF,  Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức trong 5 năm do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá. Ngoài ra, 10 cầu thủ còn lại bị kỷ luật do tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến trận đấu giữa U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp đều là thành viên của U21 Đồng Tháp. Đặc biệt trong số này có nhiều tài năng trẻ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, từng được gọi lên đội tuyển U18, U19 Việt Nam.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiếp tục ra án phạt đối với 11 cầu thủ này trên phạm vi toàn thế giới. Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, từ 11/5/2020-11/5/2025.10 cầu thủ còn lại gồm Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Giang Sô Ny, Lê Nhựt Huy, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh và Kha Tấn Tài bị VFF cấm thi đấu 6 tháng (từ 11/5 đến 10/11/2020) và phạt 2,5 triệu đồng.