Forbes công bố những nhân vật giàu nhất “lục địa đen”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tạp chí Forbes đã lần đầu tiên công bố danh sách 40 nhân vật giàu nhất châu Phi, với vị trí số 1 thuộc về ông trùm ngành xây dựng người Nigeria.

Forbes cho hay quyết định xếp hạng những người giàu nhất châu Phi là một “bằng chứng cho thấy tầm quan trọng ngày càng gia tăng trên toàn cầu của lục địa này”.

“Các của cải đang được tạo ra ở khắp nơi, từ Nam Phi tới Morocco và Ai Cập trong nhiều ngành công nghiệp”, Forbes viết.

Đứng ngôi đầu trong bảng xếp hạng của Forbes là ông Aliko Dangote với khối tài sản 10,1 tỷ USD.

Ông Dangote có làm nên khối tài sản khổng lồ tại công ty xây dựng Dangote-Cement, cùng cổ phần trong các công ty xay bột và chế biến đường.

Xếp thứ 2 là Nicky Oppenheimer, một cựu thành viên của tập đoàn sản xuất kim cương khổng lồ De Beers của Nam Phi. Ông Oppenheimer sở hữu khối tài sản trị giá 6,5 tỷ USD.

Doanh nhân Ai Cập Nassef Sawiris, 50 tuổi, xếp thứ 3 với khối tài sản 4,75 tỷ USD.

Tổng tài sản của 40 người giàu nhất châu Phi là 64,9 tỷ USD. Ông Dangote và Oppenheimer là 2 trong số 16 tỷ phú trong danh sách.

Theo Forbes, Ai Cập là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất tại châu Phi, với 7 người trong số họ thuộc 2 gia đình quyền lực Sawiris và Mansour.

Tuổi trung bình của những người có tên trong danh sách là 61. Đáng lưu ý là danh sách này không có tên một phụ nữ nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần