FPT chung tay cùng học sinh Cần Thơ đến Trường Hy Vọng

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều hoạt động ý nghĩa của FPT tại Cần Thơ như: Khánh thành Cầu Hy Vọng 200; triển khai “Chung tay cùng bạn đến Trường Hy Vọng”.. đã được triển khai trong ngày 26 - 27/3.

Theo đó, ngày 26/3, Quỹ Hy vọng phối hợp với Thành Đoàn Cần Thơ, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khánh thành cầu Hy Vọng 172, 173 ở xã Trung An và cầu Hy vọng 150, 200 tại xã Trung Thạnh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa tại sự kiện khánh thành cầu Hy Vọng 200.
Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa tại sự kiện khánh thành cầu Hy Vọng 200.

Sự kiện cũng đánh dấu việc hoàn thành 200 cây cầu Hy Vọng - công trình mà Quỹ Hy Vọng, Quỹ Người FPT vì cộng đồng chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng tại miền Tây từ năm 2018. Các cây cầu mang sứ mệnh cao cả: nối liền, thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ  dàng,  tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long... Tổng kinh phí xây cầu là hơn 93 tỷ đồng.

Trong chương trình xây 200 cầu nông thôn của quỹ Hy Vọng tại miền Tây, Cần Thơ có 100 cây. Trong đó, riêng huyện Cờ Đỏ có 33 cầu được xây dựng, phần lớn đã hoàn thành, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Có mặt lại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 200, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: “Ở Cần Thơ còn nhiều điểm cần xây cầu. Tôi hy vọng quỹ Hy vọng là một trong những mô hình, từ đó thu hút được nhiều người cùng chung tay để con chữ đến từng nhà, bởi chỉ có tri thức mới giúp chúng ta phát triển. Cảm ơn cán bộ nhân viên FPT đã chung sức, đóng góp một ngày lương cho xã hội và hôm nay, các bạn có thể thấy sẻ chia của mọi người đã hiện diện qua những cây cầu vững chãi, nụ cười của người dân địa phương".

Tổng Giảm đốc FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ tại sự kiện.
Tổng Giảm đốc FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, ngày 27/3, Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ và Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Hope School) – ngôi trường được xây dựng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 đã ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “Chung tay cùng bạn đến Trường Hy Vọng”.

Theo nội dung hợp tác, nhằm hỗ trợ, kết nối giữa các gia đình học sinh với Trường Hy Vọng trong thủ tục tiếp xúc, tuyển chọn theo các điều kiện tuyển sinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ sẽ là đầu mối tập hợp thông tin các gia đình học sinh và phối hợp tạo điều kiện cho trường trong việc tiếp cận gia đình học sinh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Về phía Trường Hy Vọng, nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp nhận và đón học sinh theo các quy định, chịu trách nhiệm thực hiện các công tác triển khai tuyển sinh, hỗ trợ gia đình học sinh về thủ tục giấy tờ liên quan trước nhập học; chủ động thông tin, thông báo về các hoạt động sự kiện…

Trường Hy Vọng là ngôi trường được xây dựng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh không may mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Với sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, thời gian qua Trường Hy Vọng đã tìm hiểu trường hợp cần hỗ trợ và từng bước hoàn thiện thủ tục tiếp nhận chăm sóc những học sinh đầu tiên tại cơ sở Đà Nẵng. Dự kiến, trong năm học đầu tiên, nhà trường sẽ đón nhận 300 em học sinh và tiếp tục tiếp nhận các em theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em.

 

Quỹ Hy vọng là một quỹ xã hội - từ thiện hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, theo đuổi hai mục tiêu: Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Thành lập năm 2017, Quỹ hiện triển khai các chương trình gồm Ánh sáng học đường, Nâng bước em đến trường, Mặt trời hy vọng, Tết Hy vọng… Trong đó chương trình Nâng bước em đến trường được triển khai thực hiện từ năm 2018, có sự đồng hành của nhiều gia đình và doanh nghiệp…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần