“Gà trống” trị “bầy cáo” và cơ hội kiếm vé dự Champions League của “quỷ đỏ”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Để thua Tottenham Hotspur 0-3 đã khiến cho Leicester City khó lòng co vé dự Champions League. HLV Mourinho và “gà trống” đã gián tiếp “tặng quà” cho cổ động viên MU.

Theo quy định của UEFA thì 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga - mỗi giải sẽ có 4 CLB tham dự Champions League. Tưởng chừng cuộc đua giữa Leicester City và MU tranh chiếc vé thứ 4 tại Premier League sẽ rất căng thẳng khi tuy cùng được 62 điểm nhưng Leicester City có hiệu số bàn thắng thua là +31, còn MU chỉ +28, nên xếp sau.

MU mạnh hơn nhưng trận đấu cuối cùng của mùa giải Leicester City lại được sẽ tiếp MU trên sân nhà. Người ta đang kỳ vọng đó sẽ là một trận đấu gay cấn, kịch tính và đầy hấp dẫn để khép lại mùa bóng.“Gà trống” trị “bầy cáo” và cơ hội kiếm vé dự Champions League của “quỷ đỏ” - Ảnh 1

 Ông thầy người Bồ Đào Nha đã đọc được tâm lý khát điểm của người đồng nghiệp Brendan Rodgers nên giăng bẫy phòng ngự phản công. Ảnh CNN

HLV Mourinho ra tay

Nhưng trận thua “Gà trống” Tottenham Hotspur 0-3 ở trận đấu sớm vòng 37 đã khiến cho Leicester City gặp bất lợi rất nhiều trong cuộc đua tranh chiếc vé với MU. Đây là trận đấu mà HLV Brendan Rodgers người Bắc Ireland đã gặp một đối thủ khó chơi bậc nhất tại Premier League, HLV Mourinho của Tottenham Hotspur. Người hâm mộ đều tin rằng với bản tính của mình, cựu HLV MU sẽ có một trận đấu đáng xem trong giai đoạn về đích. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, Tottenham Hotspur nhường sân, nhường bóng nhưng vẫn giành chiến thắng rất đậm 3-0.

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã đọc được tâm lý khát điểm của người đồng nghiệp Brendan Rodgers nên giăng bẫy phòng ngự phản công. Việc tiền vệ phải J.Justin có bàn phản lưới nhà từ phút thứ 6 đã khiến cho HLV Mourinho có cơ hội thực hiện lối đá quen thuộc. Khi trong tay ông đang có những chân sút như H.Kane, H.Son thì đội hình 3-4-3 của “bầy cáo” dính đòn “hồi mã thương” là điều không khó đoán định.

Cầm bóng tới 70%, tung ra 18 cú sút, trúng khung thành 6 (phía chủ nhà là 6 và 4) nhưng đành trắng tay ra về với 3 bàn thua là điều cay đắng đối với HLV Brendan Rodgers và các cầu thủ Leicester City. Như vậy trước khi MU đá trận thứ 37 với West Ham trên sân nhà Old Trafford thì 2 đội có cùng điểm và cùng hiệu số + 28, việc MU vượt lên giành vị trí thứ 4 của chính Leicester City đã gần hơn bao giờ hết.

Cơ hội cho MU

Ông thầy cũ của MU đã mở tong cánh cửa đi dự Champions League mùa sau vì ngoài việc được đấu trên sân nhà, đối thủ West Ham không quá mạnh và đã hết mục tiêu. Hiện West Ham được 37 điểm đang đứng vị trí thứ 16, hàng phòng ngự của họ sau 36 vòng đấu cũng đá để thủng lưới 60 bàn. Không ai tin rằng họ có thể đứng vững trước hàng công của MU đang vào phom.

 Nếu giành được chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên thì trận đấu cuối cùng, dù thua chủ nhà Leicester City với cách biệt 1 bàn thì MU cũng giữ được vị trí thứ 4. Ảnh Getty

Nếu giành được chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên thì trận đấu cuối cùng, dù thua chủ nhà Leicester City với cách biệt 1 bàn thì MU cũng giữ được vị trí thứ 4. Đây là kịch bản mà nhiều người hâm mộ MU không muốn, bởi các fan hâm mộ mong đợi MU chiến thắng “bầy cáo” ngay tại sào huyệt, bởi thực lực và phong độ các cầu thủ của họ cho phép HLV Ole làm được điều đó. MU đang gần với chiếc vé dự Champions League và toàn quyền quyết định cuộc chơi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần