Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh đã ghi nhận nhiều thiệt hại về tài sản và phát sinh 18 sự cố đê điều. Hiện, các địa phương đã xử lý giờ đầu và đang tiếp tục lên phương án để khắc phục triệt để các sự cố, hậu quả thiên tai.
Số liệu quan trắc cho thấy, từ ngày 21/7 đến nay, tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Như Tân (Ninh Bình) 368mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa) 495mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 487mm; Mường Lống (Nghệ An) 449mm; Châu Nga ( Nghệ An) 424mm…
Nhà dân tại Thanh Hoá bị tốc mái, hư hỏng do thiên tai.
Trước đó, tại một số tỉnh thành Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội cũng đã ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa diện rộng, kéo dài liên tục nhiều ngày đã gây ra một loạt sự cố về đê điều.
Thống kê ngày 25/7 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, bão số 3, mưa lũ sau bão gây ra 18 sự cố đê điều. Trong đó, có 2 sự cố tại TP Hà Nội (2 sự cố nứt dọc mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng).
Ngoài ra, có 1 sự cố tại Ninh Bình (sự cố sạt mái đê bối Nam Quần Liêu); 15 sự cố tại Thanh Hoá. Các địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, đang tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố để lên phương án khắc phục triệt để.
Cùng với 18 sự cố đê điều, báo cáo của các địa phương cho thấy, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 987 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái. 54.415ha lúa bị ngập. 306 con gia súc, 30.746 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Tại Thanh Hóa, 301 vị trí sạt lở tại quốc lộ, tỉnh lộ với khối lượng 52.000m3; tại Nghệ An: 291 vị trí sạt lở, ngập lụt tại các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều tuyến đường hiện đang bị chia cắt. Người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại…
Kinhtedothi - Ngày 20/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Công văn số 4169/UBND-NNMT về việc chủ động chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kinhtedothi - Nếu như trước đây, bão vào Biển Đông không vượt quá cấp 15 thì từ năm 2016 đã xuất hiện siêu bão (tức là cấp 16 trở lên). Bình quân 10 năm qua, mỗi năm có khoảng 240 người chết và mất tích do các loại hình thiên tai gây ra.
Kinhtedothi - Từ ngày 9/7, mưa đã diễn ra tại nhiều tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, nhất là vùng núi và trung du. Dự kiến, mưa sẽ mở rộng ra các địa phương khác và kéo dài trong nhiều ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rốt ráo chỉ đạo công tác ứng phó.
Kinhtedothi - Lo ngại về nguồn cung dư thừa lấn át căng thẳng địa chính trị, giá dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (ngày 22/9) với mức giảm nhẹ.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 9, từ sáng 25/9 đến ngày 26/9, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo nhiều loại hình thiên tai khác đi kèm như lốc, sét, gió giật mạnh.
Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 23/9, thị trường tự do tiếp tục tăng giá mua – bán so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá trao đổi đồng USD. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.189 đồng.
Kinhtedothi - Bão số 9 (Nagasa) được nhận định có thể nguy hiểm hơn cả bão số 3 (Yagi) năm 2024. Tác động của bão sẽ gây mưa rất lớn, ảnh hưởng diện rộng đến nhiều tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).
Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 23/9/2025 trong khoảng 147.000 - 150.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu sẽ có xu hướng tăng khi nguồn cung toàn cầu giảm 10 - 15%, tồn kho xuống mức thấp, trong khi nhu cầu ổn định tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ.