Gần 1.200 học sinh được trải nghiệm nghề nghiệp, thêm lựa chọn mới cho tương lai
Kinhtedothi – Tại Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh, các em học sinh lớp 9 được trải nghiệm nghề nghiệp, cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo để có thêm lựa chọn mới cho tương lai nghề nghiệp của mình.
Học sinh được định hướng từ sớm, nhận thức đúng về học nghề
Ngày 18/5, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng GD&ĐT Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh. Hội nghị có sự tham gia của gần 1.200 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đến từ 24 trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh; đại diện các trường trung cấp, cao đẳng và nhiều DN.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội Bùi Kim Dương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.
Hiện nay, công tác phân luồng học sinh THCS tập trung vào việc giúp các em có kiến thức về nghề nghiệp và khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Anh Nguyễn Công Hiển cho biết: Với nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác phân luồng học sinh THCS, UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện tổ chức nhiều chuỗi hoạt động liên quan công tác phân luồng học sinh THCS. Hội nghị hôm nay là một trong các hoạt động thể hiện rõ ý nghĩa của công tác phân luồng học sinh THCS.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội Bùi Kim Dương cho rằng, trong thời đại công nghiệp 4.0 mà Việt Nam hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các công việc đòi hỏi người làm việc phải có kỹ năng tay nghề cao để đáp ứng được vị trí làm việc, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan rộng, thị trường lao động đang cần một lực lượng lao động trẻ, được đào tạo bài bản, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng nhanh. Chính vì vậy, việc định hướng cho các em học sinh từ sớm, giúp các em hiểu rõ khả năng, sở trường của bản thân, nhận thức đúng về học nghề, và lựa chọn con đường phù hợp với tương lai là vô cùng cần thiết.

Gần 1.200 giáo viên, học sinh 24 trường THCS tham gia Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh.
“Tại Hội nghị, các em học sinh lớp 9 và phụ huynh được lắng nghe, tư vấn, truyền cảm hứng và tiếp cận thông tin đầy đủ về lộ trình học nghề, học tiếp, học liên thông và cả cơ hội việc làm trong tương lai. Ngoài phần tư vấn, tọa đàm và giao lưu, chúng tôi còn bố trí những gian hàng tư vấn ngành nghề, không gian trải nghiệm thực tế với sự tham gia của các khoa chuyên môn, DN, tổ chức giáo dục và đội ngũ cán bộ - giảng viên giàu kinh nghiệm. Hy vọng, các em học sinh sẽ có những trải nghiệm thú vị, được "mở khóa" thêm những lựa chọn mới cho tương lai nghề nghiệp của mình” – thầy Bùi Kim Dương nhấn mạnh.
Học sinh có thể định hướng nghề nghiệp
Là một trong các trường trung cấp tham gia Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội Phạm Quang Vinh cho biết, mong muốn tham gia sự kiện này là đem đến góc nhìn đa dạng cho học sinh THCS về các ngành nghề đào tạo của nhà trường, để các em có căn cứ, định hướng cho tương lai nghề nghiệp của mình.

Theo lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, năm nay, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được chuyển về hệ thống giáo dục quốc dân, dưới sự quản lý của Bộ GD&ĐT đã có sự triển khai khá bài bản, sự kết nối hài hòa và hợp lý hơn. Sở GD&ĐT Hà Nội rất quan tâm, thúc đẩy các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT đã có kế hoạch, định hướng và chỉ tiêu cụ thể. Điều này, giúp ích rất nhiều cho các trường đào tạo nghề tiếp cận học sinh từ THCS, THPT để triển khai những chương trình tuyển sinh. Mặt khác, hiện nay học sinh và phụ huynh đã có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức định hướng học tập tiếp theo của con mình. Nhiều phụ huynh an tâm và tin tưởng lựa chọn cho con tham gia chương trình học nghề và học văn hóa tại các trường trung cấp và cao đẳng...

Các em học sinh đã có những trải nghiệm thú vị tại Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại gian hàng tư vấn nghề nghiệp của các trường trung cấp, cao đẳng, nhiều học sinh tham quan và trải nghiệm những thiết bị nghề nghiệp, trò chơi về ngành nghề đã cảm thấy rất thú vị. Cô Đinh Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Nộn cho hay: “Hôm nay, trường THCS Xuân Nộn đã đưa khoảng 60 học sinh đến tham dự Hội nghị Tư vấn hướng nghiệp – định hướng phân luồng tuyển sinh và tham gia các hoạt động. Học sinh rất hào hứng khi được tham gia sự kiện này bởi đã lan tỏa thông điệp tích cực, giúp các em có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai...”.

Học sinh được giáo viên nghề Chăm sóc sắc đẹp trang điểm khuôn mặt để tìm hiểu về ngành nghề đào tạo.
Về phía các DN cũng rất phấn khởi khi được tiếp cận với các em học sinh THCS đến tham quan gian hàng và tìm hiểu các vị trí công việc sau này. Giám đốc Công ty CP Thương mại cung ứng nhân lực Việt – Hàn Trần Thị Lan mong muốn, sau Hội nghị hôm nay, các em học sinh có thể tìm hiểu được rất nhiều cơ hội mới về các ngành nghề, để có quyết định lựa chọn đúng đắn sau khi tốt nghiệp. Để khi các em học lên trung cấp, cao đẳng hoặc xa hơn nữa là đi học tại các quốc gia mới Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Đài Loan (Trung Quốc) thì sẽ vững tay nghề để hỗ trợ cho công việc...
Phát huy kết quả đạt được trong công tác phân luồng học sinh THCS những năm qua, Phòng GD&ĐT Đông Anh đề nghị các trường trung cấp, cao đẳng nghề trong và ngoài huyện tạo điều kiện và hỗ trợ cho các em lựa chọn đúng ngành nghề theo năng lực, sở trường để thực hiện đúng ước mơ, để được cống hiến tốt nhất cho quê hương và đất nước.

Du học nghề vừa được trang bị kỹ năng lại có thu nhập
Kinhtedothi - Với mong muốn sau này có cơ hội việc làm rộng mở cùng mức tiền lương cao lại được lựa chọn thị trường lao động, hiện nay, nhiều em học sinh THPT và thanh niên có xu hướng đi du học nghề trình độ cao đẳng hoặc đại học.

1.100 học sinh lớp 9 trải nghiệm học nghề, tiền lương trên 10 triệu đồng/tháng
Kinhtedothi – Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp 2025 “Định hướng tương lai, Kiến tạo ước mơ” do Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội tổ chức ngày 22/3 thu hút sự tham gia của 1.100 học sinh lớp 9 của 10 trường THCS trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức.

Học nghề Chăm sóc sắc đẹp dễ kiếm việc làm
Kinhtedothi - Khi nhiều người có nhu cầu được làm đẹp thì học sinh, sinh viên học nghề Chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp, cao đẳng có cơ hội việc làm rộng mở ở trong nước và nước ngoài với mức thu nhập khá.