Gần 1,4 kg heroin cùng 9 đối tượng sa lưới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là đường dây ma tuý lớn từ tỉnh Hòa Bình về Hải Phòng nằm trong chuyên án 647T đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Hải Phòng) xác lập đấu tranh triệt phá từ trước đó.

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/11, tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương (Hải Phòng), lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt 9 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Hoà Bình về Hải Phòng, thu gần 1,4 kg heroin (tương đương 4 bánh) cùng nhiều tang vật khác.
 
Gần 1,4 kg heroin cùng 9 đối tượng sa lưới - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

9 đối tượng (gồm 8 nữ, 1 nam) đi trên chiếc xe Toyota Fortuner mang BKS 15A-01378 do tên Vũ Đình Trường điều khiển từ Hoà Bình về Hải Phòng. Kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển số ma túy này là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1967, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An (Hải Phòng).

 

Thu đã thuê Vũ Đình Trường, sinh năm 1975, ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) làm lái xe và phục vụ Thu mọi việc. Ngoài ra, Thu còn tuyển chọn và dẫn dắt các nữ quái khác vào dường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh của thị gồm: Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1971, ở xã Liên Bắc, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1962, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang); hai cặp chị em gái là Lê Thị Hoan, sinh năm 1975 và Lê Thị Loan, sinh năm 1977, ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa cùng Ngô Thị Khanh, sinh năm 1974, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên và Ngô Thị Thuật, SN 1978, ở xã Thượng Tự, huyện Song Mai, cùng tỉnh Bắc Giang.

 

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.