Gần 139.000 người có trình độ “đại học trở lên” thất nghiệp

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quý 1/2017 tỉ lệ thất nghiệp nhóm cao đẳng (CĐ) và đại học (ĐH) trở lên giảm đáng kể so với quý 4/2016.

Đây là nhận định của Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Đào Quang Vinh tại Hội thảo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I/2017, diễn ra chiều nay (9/6).

Trong khi tỉ lệ lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm nhanh hơn so với các quý trước, số lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng và số người trong nhóm có trình độ “ĐH trở lên” thất nghiệp giảm.
Sinh viên Học viện Hậu cần đang ứng tuyển tại ngày hội việc làm được tổ chức tại trường 
Quý 1/2017, cả nước có 53.360.000 người có việc làm, giảm 41.850 người so với quý 4/2016. Số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: công nghiệp chế biến chế tạo tăng 213.000 người; giáo dục, đào tạo và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đều tăng ở mức 104.000 người; vận tải kho bãi tăng 57.000 người; khai khoáng tăng 46.000 người.

Ngược lại, số người có việc làm giảm ở một số ngành như: nông lâm thuỷ sản giảm 573.000 người; hoạt động trợ giúp xã hội giảm 46.000 người; xây dựng giảm 40.000 người; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 33.000 người.

Cùng với sự phát triển số DN, lao động làm công hưởng lương tăng lên 22.500.000 người, chiếm 41,16% tổng số việc làm, tăng 0,54 điểm phần trăm so với quý 4/2016.

Trong quý 1/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5.400.000 đồng, tăng 323.000 đồng so với quý 4/2016. Thu nhập cao nhất ở nhóm có trình độ ĐH và trên ĐH là 8.230.000 đồng. Đáng lưu ý, thu nhập của nhóm có trình độ sơ cấp 6.300.000 đồng lại cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và CĐ.

Trong quý 1/2017, cả nước có 1.101.700 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý 4/2016. Tỉ lệ thất nghiệp của người lao động giảm nhẹ, còn 2,30%.

Đặc biệt, trong quý 4/2016, cả nước có 218.800 người có trình độ “ĐH trở lên” thất nghiệp thì quý 1/2017 đã giảm đi đáng kể. Cụ thể, quý 1/2017, số người thất nghiệp trình độ “ĐH trở lên” là 138.800 người, giảm 80.000 người. Tính theo tỉ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước.

Nhóm trình độ “CĐ” có 104.200 người thất nghiệp, giảm 20.600 người so với quý 4/2016, giảm còn 6% tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất.

Nhóm trình độ “trung cấp” có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỉ lệ thất nghiệp là 3,08%.

So với quý 4/2016, số thanh niên thất nghiệp đã giảm 38.200 người. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 7,29%, cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2016.