Kinhtedothi - Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: 2 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc ước đón hơn 935 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 140 ngàn lượt, tổng doanh thu đạt 3.231 tỷ đồng. Dự kiến trong năm nay sẽ tổ chức Festival kinh khí cầu tại Phú Quốc.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang 2 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc ước đón hơn 935 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 139 ngàn lượt, tổng doanh thu đạt 3.231 tỷ đồng.
Gần 140 ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc 2 tháng đầu năm 2023. Ảnh Hữu Tuấn
Trong khi đó, toàn tỉnh Kiên Giang, hai tháng đầu năm ước đón 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đón hơn 140 ngàn lượt, tổng doanh thu đạt 3.897 tỷ đồng.
Phú Quốc hướng đến trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Ảnh Hữu Tuấn
Để thu hút khách đến với Kiên Giang, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Sở đang thực hiện các thủ tục thuê đơn vị tư vấn xây dựng “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” giai đoạn 2021 - 2025.
Triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP; thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng; thực hiện đề án phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống gắn với du lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức Festival kinh khí cầu tại Phú Quốc, ông Bùi Quốc Thái thông tin.
Năm 2023, ngành du lịch địa phương phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch (tăng 48,2% kế hoạch năm 2022), trong đó khách quốc tế ước đón 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 13.000 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ngày 18/2, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, nhân viên phục vụ mặt đất Lê Thị Mỹ Phương đã nhặt được ví tiền của khách có chứa hơn 125 triệu đồng.
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là thời gian nghỉ dài ngày, cùng với Đà Nẵng, Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu... Phú Quốc cũng được xem là địa điểm ưu tiên lựa chọn của du khách.
Kinhtedothi – Trong hành trình tôn vinh và lan tỏa giá trị ẩm thực Thủ đô, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội không chỉ là không gian giới thiệu món ngon, mà còn là nơi kết nối di sản với đời sống đương đại, gắn kết cơ quan quản lý, cộng đồng và doanh nghiệp. Phở – biểu tượng ẩm thực của Hà Nội và Việt Nam ngày càng được đặt trong câu chuyện phát triển dài hơi, hướng tới quảng bá ra thế giới. Trong dòng chảy đó, sự đồng hành của doanh nghiệp được xem là một mắt xích quan trọng.
Kinhtedothi - Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội – Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất.
Kinhtedothi - Thời gian qua, mặc dù Huế liên tiếp hứng chịu thời tiết bất lợi với những đợt mưa lũ triền miên, nhưng tăng trưởng của TP Huế trong năm 2025 vẫn giữ ở mức ổn định, trong đó ngành du lịch có đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử, lần đầu tiên được ghi nhận trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi-Tại Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn như: Lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào”, các hoạt động thể thao kết nối và trải nghiệm du lịch, hội chợ ẩm thực…