Gần 3.000 vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/1, UBND Huyện Ứng Hoà tổ chức Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Ứng Hoà lần thứ X năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng huyện Ứng Hoà tổ chức thi đấu 12 môn gồm các môn điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, đá cầu, đẩy gậy...

Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà 2024. Ảnh: Lại Tấn
Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà 2024. Ảnh: Lại Tấn

Thời gian qua, phong trào tham gia luyện tập thể dục, thể thao của các em học sinh đã thu hút hàng chục ngàn học sinh Tiểu học, THCS, THPT tích cực luyện tập và tham gia thi đấu trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường để chọn ra các vận động viên tiêu biểu với số lượng gần 3.000 VĐV tham dự giải.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Ngô Tiến Hoàng phát biểu khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà. Ảnh: Lại Tấn
Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Ngô Tiến Hoàng phát biểu khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà. Ảnh: Lại Tấn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Ngô Tiến Hoàng cho biết: Hội khỏe Phù Đổng diễn ra nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết trao cờ lưu niệm cho đại diện các trường có học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà. Ảnh: Lại Tấn.
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết trao cờ lưu niệm cho đại diện các trường có học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà. Ảnh: Lại Tấn.

Trong suốt thời gian qua, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn ở các nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên, giỏi về chuyên môn, hăng say về thể dục, thể thao, đào tạo những con người vừa có tâm lực, trí lực và thể lực góp phần xây dựng các đơn vị, các tổ chức công đoàn ngày càng tiến bộ.

Quang cảnh Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà 2024. Ảnh: Lại Tấn
Quang cảnh Hội khoẻ Phù Đổng huyện Ứng Hoà 2024. Ảnh: Lại Tấn

Đây cũng là hoạt động nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đào tạo con người mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện địa hoá đất nước. Thông qua đó để đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong các trường phổ thông. Đồng thời, là dịp để các đơn vị bồi dưỡng tài năng, năng khiếu thể thao cho huyện, cho thành phố và quốc gia.