Gần 40 quả bom bi “lộ thiên” sau mưa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người dân trên địa bàn huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) vào thăm rừng ở khu vực rừng Sa Vọng (thuộc bản Cà Xen) thì bất ngờ phát hiện hàng chục quả bom bi “lộ thiên” giữa rừng keo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 16/9, ông Ngô Hữu Huyên (trú thôn 3, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá) vào thăm rừng trồng keo của gia đình mình tại khu vực rừng Sa Vọng - bản Cà Xen thì bất ngờ phát hiện hàng chục quả bom bi nổi lên mặt đất trông rất nguy hiểm.

 
Gần 40 quả bom bi “lộ thiên” sau mưa - Ảnh 1
Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hoá đang tiến hành xử lí số bom nói trên (ảnh NLĐ)
Ngay sau đó, ông Huyên đã báo cáo sự việc với cán bộ xã. Sau đó, UBND xã đã báo cáo thông tin lên Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hoá để có phương án xử lí kịp thời tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Nhận được thông tin, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hoá đã có mặt và tiến hành khoanh vùng, xử lí 38 quả bom bi nói trên.

Được biết, trên địa bàn hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá (Quảng Bình) thường xuyên xuất hiện tình trạng bom “lộ thiên” sau những trận mưa lớn.