Gần 50 khách bị kẹt trên đèo do xe khách lao vực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực nằm chơi vơi bên suối nước

Lúc 1h45 sáng 23/6, một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra trên đèo Chuối, QL 27, thuộc xã Phi Liêng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Khi tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực bên trái, hai bánh trước nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ.

Xe khách giường nằm BKS 49B. 00704 của nhà xe Tuấn Anh chạy tuyến Gia Lai- Đà Lạt, khi qua 1 khúc cua trên đèo (cách trung tâm xã Phi Liêng khoảng 10km) bất ngờ gặp chiếc xe tải chạy chiều ngược lại lấn qua phần đường của xe khách.
Chiếc xe khách gặp nạn trong đêm
Chiếc xe khách gặp nạn trong đêm.
Tài xế xe khách tên Hùng buộc lòng đánh tay lái qua trái để khỏi đấu đầu xe tải. Hậu quả, xe khách giường nằm 46 chỗ kín khách bị lao qua vực bên trái, hai bánh trước xe nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ. May mắn phần đuôi xe khách còn nằm trên lề đường, gần 50 người thoát chết trong gang tấc. Hành khách xuống xe thoát nạn phải có người đỡ và nhảy qua khe nước để lên mặt đường. Trên xe có 4 trẻ em dưới 10 tuổi, 2 du khách quốc tịch Pháp. Đến 3h40, xe cứu hộ từ huyện Lâm Hà mới đến hiện trường tìm cách kéo xe bị nạn lên đường.

Gần 50 khách và nhà xe nằm kẹt trên đèo giữa trời mưa lạnh. Nhiều người phải lấy mền che mưa và quấn quanh người cho bớt lạnh. Đứng giữa rừng già nên nhiều phụ nữ và trẻ em bị muỗi cắn. Nhiều người mệt mỏi vì đi nhầm "chuyến xe bão táp".

Sau hơn 1 giờ cứu hộ, xe khách BKS 49B. 00704 mới được kéo lên. Phần đầu của xe bi hư hỏng nặng. Đến 5h15 sáng nay, hành khách được sang xe, tiếp tục hành trình đi Đà Lạt./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần