Kinhtedothi - Kể từ khi triển khai tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID vào ngày 1/7/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã tước gần 500 giấy phép lái xe (GPLX) thông qua ứng dụng này.
Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe của người tham gia giao thông trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QĐND)
Theo số liệu của Cục CSGT, trong tuần đầu tiên thực hiện Thông tư 28/2024, Cảnh sát giao thông đã kiểm tra 26.961 trường hợp vi phạm giao thông qua VNeID. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 6.892 trường hợp vi phạm, tạm giữ khoảng 2.000 giấy tờ xe các loại, trong đó có 499 trường hợp bị tước GPLX trên môi trường điện tử.
Việc áp dụng VNeID trong kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông được đánh giá là có nhiều ưu điểm, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng GPLX, giấy tờ xe giả. Nhờ vậy, người dân tham gia giao thông cũng được hưởng lợi khi không phải mang theo nhiều giấy tờ bản cứng.
Ngoài ra, hệ thống VNeID còn cho phép lực lượng chức năng kiểm tra thông tin GPLX, giấy tờ xe một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt là những trường hợp đã bị tước hoặc tạm giữ GPLX nhưng vẫn sử dụng giấy tờ bản cứng để tham gia giao thông.
Ứng dụng VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước.
Kinhtedothi - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7.
Kinhtedothi - Từ ngày 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã triển khai kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có đề xuất kết nối và kéo dài các tuyến metro hiện có đến các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng có văn bản về việc phối hợp chỉ đạo, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì khó khăn về mặt bằng và vật liệu san lấp.