Gần 70.000 người dân vùng khó khăn được thăm khám sức khỏe miễn phí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do Bộ Quốc phòng chủ trì và giao Tập đoàn Viettel phối hợp với các đơn vị quân đội cùng thực hiện tại 63 tỉnh, TP trên cả nước đã kết thúc vào cuối tháng 9/2014.

Tại mỗi địa phương, các y, bác sỹ quân y đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân; trao tặng trang thiết bị khám chữa bệnh cho 100 cơ sở y tế.

Hành trình
kết thúc tại Hà Giang và Điện Biên; kết quả đã tư vấn sức khỏe y tế cho gần 70.000 người dân, hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa, tặng quà cho 8.200 đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tuyên truyền kiến thức vệ sinh môi trường sống, các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tổ chức giao lưu văn hóa thể thao, thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình chính sách, các vị lão thành, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và trẻ em nghèo vượt khó...

Với vai trò đồng hành với hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Tập đoàn Viettel đã tham gia hỗ trợ kinh phí mua trang bị, vật tư y tế trao tặng cơ sở y tế và cơ sở quân dân y; chi phí thuốc men hỗ trợ bệnh nhân tham gia khám bệnh,quà tặng gia đình chính sách.

Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khoẻ cộng đồng” là hoạt động mang ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc của Quân đội với nhân dân cả nước nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).