“Vụ án lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng đối với ngư dân và toàn ngành thủy sản. Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hậu quả lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của bộ phận ngư dân ven biển và hình ảnh chung của ngành thủy sản trên thị trường quốc tế, nhất là trong lúc Cà Mau đang cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU” – ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Cà Mau nói.
Thấy lợi trước mắt, quên hại lâu dài
Sau gần 3 tháng tạm giam, ngày 19/2, vụ tháo gỡ, cất giấu 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (gọi tắt VMS, hộp đen) trên tàu cá CM 08710-TS liên quan đến bị cáo chủ mưu Trương Văn Sang và các đồng phạm đã được đưa ra xét xử lưu động công khai trong phiên toà sơ thẩm tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, bị cáo Trương Văn Sang, ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển cùng các đồng phạm gồm: Huỳnh Văn Sơn, (sinh năm 1991), ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển; Lương Văn Hùm (sinh năm 1998); Mai Văn Hải (sinh 1986); Trần Văn Khánh (sinh năm 1990); Lê Trường Giang (sinh năm 1990); Trần Minh Dương (sinh năm 1992); Mai Thành Tân (sinh năm 1997); Trần Văn Vị ( sinh năm 1979); Nguyễn Toàn Trung (sinh năm 1988); Lương Văn Cảnh (sinh năm 1991) và Võ Văn Tụ (sinh năm 1999), đều ngụ tỉnh Kiên Giang, đã bị khởi tố về tội cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông.
Theo cáo trạng, nhằm mục đích có thêm thu nhập, bị cáo Trương Văn Sang đã chuẩn bị sẵn công cụ, thuê phương tiện là tàu cá số hiệu CM 08710-TS cất giữ các thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá để thu lợi bất chính. Sang đã cung cấp số điện thoại và toạ độ để 10 bị can (là thuyền trưởng các tàu cá khác) gồm: Lương Văn Hùm, Mai Văn Hải, Trần Văn Khánh, Lê Trường Giang, Trần Minh Dương gửi các thiết bị giám sát hành trình tàu cá để đi ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản và mua nhiên liệu giá rẻ với thời gian trên 168 giờ; Mai Thành Tân, Trần Văn Vị, Nguyễn Toàn Trung, Lương Văn Cảnh và Võ Văn Tựu gửi các thiết bị giám sát hành trình tàu cá để đi ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản và mua nhiên liệu giá rẻ với thời gian dưới 168 giờ. Từ tháng 9/2024 đến 4 giờ ngày 17/10/2024, bị can Sang và bị can Sơn đã tiếp nhận, cất giữ 9 thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa thu được tiền công thì bị bắt quả tang cùng tang vật.
Mở đầu phiên xét xử, khi được chủ toạ phiên toà cho ý kiến về bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, bị cáo Trương Văn Sang trình bày “Do thất học, gia đình khó khăn, thất nghiệp, được người khác mách bảo, mong muốn kiếm tiền, cũng chỉ vì thấy cái lợi trước mắt, quá tham lam nên mới phạm tội. Nhà còn mẹ già, con nhỏ và gia đình phải chăm lo, phụng dưỡng nên mong muốn giảm nhẹ tội để tiếp tục được đi biển, làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình.”
Vướng vòng lao lý
Tại phiên xét xử, hầu hết các bị cáo đều cho rằng chưa nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình sẽ đến mức độ truy tố hình sự, sau khi bị tạm giam, xét hỏi và xét xử tại phiên tòa thì mới nhận thức được hành vi phạm tội của mình.
Các bị cáo nhận thức được rằng, cáo trạng truy tố tại phiên toà là đúng người đúng tội, nên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phần vào chữa, tranh luận, các bị cáo cũng không có tranh luận, bào chữa với quan điểm của Viện Kiểm sát.
Hành vi phạm tội nêu trên đã vi phạm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), làm giảm uy tín của ngành thủy sản Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thủy sản, tiềm ẩn nguy cơ không thể gỡ được “thẻ vàng” châu Âu.
Kết thúc phiên xử, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm tuyên án: Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sang, 10 năm tù, phạt hình phạt bổ sung 40 triệu đồng; bị cáo Lương Văn Hùm 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Mai Văn Hải 8 năm tù; bị cáo Trần Văn Khánh 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Trường Giang 7 năm tù; bị cáo Huỳnh Văn Sơn 6 năm tù và bị cáo Trần Minh Dương 5 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3 Điều 287 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 287 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo Mai Thành Tân bị phạt 4 năm 6 tháng, Nguyễn Toàn Trung 4 năm 3 tháng tù, Trần Văn Vị 4 năm tù, Lương Văn Cảnh 3 năm 6 tháng tù và Võ Văn Tựu 3 năm tù vì đã phạm vào tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử.”
" Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nghề biển của ngư dân địa phương. Việc cơ quan chức năng đưa ra xét xử công khai, ngoài thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mà là còn là bài học răn đe với những người làm nghề biển nhưng gian dối, bất minh" - ông Nguyễn Văn T. , một ngư dân ở huyện Ngọc Hiển nói.