Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 730.000 tấn thực phẩm bù đắp thiếu hụt thịt lợn dịp Tết Canh Tý 2020

Kinhtedothi - Sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát hồi tháng 2/2019, Bộ NN&PTNT đã chủ trương tăng cường sản xuất gia súc khác, gia cầm, thuỷ sản để bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt.
Nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn rất dồi dào  
Thống kê đến nay, tổng sản lượng các loại thực phẩm đã tăng gần 730.000 tấn so với năm 2018. Lượng thực phẩm một phần phục vụ cho tăng trưởng, một phần bù đắp thiếu hụt thịt lợn do dịch tả châu Phi.
Cụ thể, thịt bò tăng 8.600 tấn, thịt dê - cừu tưng 4.100 tấn, thịt gia cầm tưng 193.600 tấn. Trong khi đó, thủy sản tăng 430.000 tấn. Sản lượng trứng ước đạt 12,3 tỷ quả. Bên cạnh mức tăng ở tất cả các ngành hàng, dịch tả lợn châu Phi lại khiến sản lượng thịt lợn năm 2019 chỉ đạt 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018.
Hiện, tổng đàn lợn cả nước còn khoảng 25 triệu con, trong đó, đàn nái là 2,7 triệu con. Tổng đàn lợn giống ông bà, cụ kỵ hiện có khoảng 109.000 con, chủ yếu nằm ở các doanh nghiệp chăn nuôi lớn - là cơ sở thuận lợi cho công tác tái đàn.
Từ tháng 7/2019, nhiều địa phương đã tổ chức nuôi tái đàn. Đến nay, công tác tái đàn lợn tại nhiều địa phương cho thấy kết quả tích cực. Dự kiến trong vài tháng tới, một số địa phương sẽ có lợn xuất chuồng như: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Giang…
Cùng với tập trung tái đàn và tăng cường sản xuất các gia súc khác, gia cầm và thủy sản, Bộ NN&PTNT cũng đang tập trung toàn lực cho công tác khống chế dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, cả nước đã có 3/63 tỉnh, TP hết dịch là: Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Bình. Ngoài ra, 25 tỉnh, TP khác cũng đã có trên 85% tổng số xã có dịch đã qua 30 ngày…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ