Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 800 con gia súc bị lở mồm long móng

KTĐT - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: Đáng có 767 con gia súc mắc dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM).

KTĐT - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: Đáng có 767 con gia súc mắc dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM).

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 20.1 đến ngày 15.2 đã xảy ra tại 33thôn (bản) thuộc 15 xã của 4 huyện: Mù Cang Chải, Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên với tổng số 767 con gia súc mắc bệnh trong đó: trâu 291 con (chết 07 con, tiêu hủy 02 con ), bò 112 con (chết 03 con, tiêu hủy 01 con) và 364 con lợn mắc bệnh (đã tiêu hủy 58 con lợn). Bà con nông dân huyện Yên Bình thiệt hại nặng nề nhất,  78 hộ thuộc 19 thôn của 08 xã: Đại Minh, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, xã Yên Bình, Tích Cốc, thị trấn Thác Bà, Thị trấn Yên Bình, Bạch Hà với số lượng: có 495 con gia súc mắc bệnh LMLM trong đó: 168 trâu, 22 bò, 305 lợn (xã Yên Bình đã tiêu hủy 22 con lợn).  Chi cục Thú y đã cùng UBND các huyện trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống, bao vây dập dịch tại các xã trong địa bàn.

Chi cục Thú y tỉnh  đã yêu cầu Trạm Thú y các huyện có dịch LMLM tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo quy định, tham mưu cho UBND các huyện tiêu hủy lợn mắc bệnh LMLM. Cung ứng 9.500 liều vắc xin LMLM tuýp O và 549 lít thuốc sát trùng phòng chống dịch. Khẩn trương đề nghị với UBND các xã có dịch thành lập Ban chỉ đạo chống dịch và lập chốt kiểm dịch tạm thời tại các thôn. Nghiêm cấm mọi hành vi buôn bán, trao đổi, vận chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn các xã đang có dịch. Nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: người dân được hướng dẫn quét mã QR phòng, chống cháy nổ

TP Hồ Chí Minh: người dân được hướng dẫn quét mã QR phòng, chống cháy nổ

13 Jul, 06:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/7, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC &CNCH) khu vực 30 (các phường của tỉnh Bình Dương cũ) ra quân kiểm tra, hướng dẫn người dân quét mã QR để đọc thông tin, phản ánh, báo cháy, yêu cầu cứu hộ cứu nạn… Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCCC, góp phần kéo giảm số vụ cháy, không để cháy lan, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ