Gắn biển trường THCS Chu Văn An

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/2, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển trường THCS Chu Văn An (tại xã Tứ Hiệp) và phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015.

 Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; đại diện thị trấn Chí Linh (tỉnh Hải Dương), đơn vị kết nghĩa với huyện cùng đại diện các ngành chức năng của TƯ và TP đã về dự.

Trường THCS Chu Văn An được xây dựng trên diện tích hơn 1,3ha, được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà hiệu bộ, khối học tập, khu bán trú cao 3 -4 tầng, với 15 phòng học, được trang bị hiện đại, có khối nhà đa năng, học ngoại ngữ, vi tính; bể bơi, khu hoạt động TDTT…, đạt chuẩn quốc gia, phục vụ học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.
Lễ gắn biển trường THCS Chu Văn An - Công trình chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ gắn biển trường THCS Chu Văn An - Công trình chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo Chủ tịch UBND huyện Thành Trì Vũ Văn Nhàn, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mang tên người thầy muôn đời (Vạn thế sư biểu – Chu Văn An), không chỉ, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Trì mà còn là nơi “ươm trồng”, phát hiện những học sinh giỏi, nhằm cụ thể hóa Chương trình 04 của Thành ủy về phát triển văn hóa, giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch giai đoạn 2012 – 2015. Ngôi trường hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng đã được UBND TP quyết định gắn biển là Công trình chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), đón học sinh vào học kỳ II, đầu xuân mới càng có ý nghĩa, đem lại niềm vui cho đồng đảo thầy trò nhà trường và nhân dân trong huyện.

Tiếp đó, trên khuôn viên nhà trường, đại diện lãnh đạo TP cùng thầy trò nhà trường đã hưởng ứng Tết trồng cây “Nhớ ơn Bác” xuân Ất Mùi 2015 do UBND huyện phát động, với mục tiêu, tạo cảnh quan, môi trường huyện Thanh Trì ngày càng xanh, sạch, đẹp.