Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gánh nặng xuất khẩu dệt may cuối năm

KTĐT - Xuất khẩu (XK) dệt may từ đầu năm đến nay rất khả quan với kim ngạch trên 10 tỉ USD, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái trên 30%. Dự báo mục tiêu 13 tỉ USD cho cả năm là trong tầm tay, thậm chí có thể chạm ngưỡng 14 tỉ USD.
Mặc dù vậy, DN trong ngành đang rất lo về tình hình XK cuối năm bởi những yếu tố mới phát sinh từ thị trường.

Rào cản từ thị trường

Ngay thời điểm này, nhiều DN nhất là DN vừa và nhỏ ngành dệt may đang thiếu đơn hàng trầm trọng. Trong đó, thị trường Mỹ lớn nhất chiếm 1/2 tổng giá trị XK, cũng được nhận định tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng chính sách thắt chặt tiền tệ sau khi bỏ trần nợ công, tăng trưởng kinh tế nước này không có dấu hiệu khởi sắc đẩy nhiều DN XK trong nước trước nguy cơ mất dần đơn hàng từ khách hàng truyền thống, ngay cả đơn hàng đã ký cũng có thể bị giảm sản lượng. Giám đốc một DN dệt may ở Hà Nội chuyên XK sang Mỹ than phiền, dù chưa có hợp đồng nào bị hủy nhưng đã có đối tác đề nghị giảm lượng hàng đã đặt.Suy giảm kinh tế của một số nước châu Âu thời gian qua cũng gây ảnh hưởng đến nhiều DN dệt may. Hai thị trường chính gặp khó khiến kim ngạch XK từ tháng 9 chỉ còn 1 tỉ USD, là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), điều này khiến XK dệt may cuối năm có thể giảm tới 10 - 15% so với đầu năm và khó giữ được mức tăng đều trên 30%/tháng như chín tháng qua.

Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may VN cho biết, tuy đã vào thời điểm đặt hàng cho vụ Xuân Hè năm sau nhưng lượng đơn hàng nhận được ở nhiều DN đã giảm 10 - 15% so với cùng kỳ, thị trường đang có tín hiệu trì trệ trong việc đặt hàng mới cho quý I, II/2012. Theo đại diện Công ty CP may Hưng Yên, thông thường tại thời điểm này, DN đã đủ đơn hàng cho tháng cuối năm và hai tháng đầu năm sau, song hiện đơn hàng cho tháng 12/2011 vẫn thiếu. Không những thế, khách hàng còn chưa chốt mã hàng sẽ sản xuất với đơn hàng đã ký, nên có tình trạng nguyên liệu đã về mà DN chưa biết có sản xuất khôngBộ Công Thương nhận định, tới đây Mỹ vẫn là thị trường cốt lõi để DN dệt may đầu tư, cùng với EU, Nhật Bản, Nga và Trung Đông. Song song với nhanh nhạy nắm bắt thị trường và tỉnh táo để không bị nhà NK ép giá, DN cần quan tâm phát triển thị trường nội địa, đồng thời chú trọng đầu tư sản xuất hàng FOB nhằm tăng sức cạnh tranh.

Gánh nặng đầu vào

Bên cạnh thách thức mới từ thị trường NK, nhiều DN dệt may đang gặp khó, do giá cả tiếp tục tăng, phần lớn doanh thu phải dành để nhập nguyên phụ liệu và chi phí đầu vào, trong khi lãi suất vay ngân hàng vẫn cao. Dù giá đơn hàng đã tăng 10% - 15% so với năm 2010 nhưng nhiều chi phí đã tăng 2 - 3 lần so với trước. Mặt khác, lương công nhân chiếm tới 65% trong cơ cấu giá thành may gia công, nên những đơn vị có hàng nghìn lao động đang phải gồng mình để lo đủ chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hơn thế là bài toán lương thưởng cuối năm..

Ngoài ra, DN dệt may XK còn đang đứng trước khó khăn do biến động nguồn lao động vốn luôn thiếu hụt, cho dù từ đầu năm đến nay đã nỗ lực ổn định đời sống cho công nhân. Để giảm thiểu tối đa rủi ro, Vitas vẫn đang khuyến cáo DN tăng cường ổn định nguồn lao động bằng chế độ lương phù hợp và duy trì tối đa chính sách phúc lợi. Về phía DN, họ vẫn đang mong chờ Nhà nước đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn thiết thực nhất.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ