Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gạo Việt đâu rồi?

Kinhtedothi - Nghe câu hỏi này ai cũng có chút giật mình. Phóng viên cũng phải ngỡ ngàng hồi lâu để tìm kiếm mới thấy một vài cái tên gạo Việt ở siêu thị Big C Thăng Long.
Toàn bộ điểm bày bán gạo Việt tại siêu thị Big C Thăng Long trước kia, bây giờ thay vào đó là gạo Thái Lan, gạo Nhật. 
Chỉ có 2 biển chỉ dẫn gạo Việt trong rất nhiều loại gạo của Thái Lan Nhật Bản.
Chỉ có 2 biển chỉ dẫn gạo Bắc Hương của Việt Nam (bên trái màn hình) trong rất nhiều loại gạo của Thái Lan và Nhật Bản bày bán trong Big C Thăng Long.
Khu vực bán gạo Việt trong Big C Thăng Long trước kia chưa đầy 10m2-địa điểm bày bán gạo Việt cũng chỉ mấy cái thùng, và một diện tích nhỏ là chứa các bao gạo đóng sẵn với trọng lượng 2kg và 5kg/bao. Nay diện tích này đã được mở rộng gấp nhiều lần với không gian thoáng đãng dễ nhìn. Nổi bật trước mắt người tiêu dùng là dòng chữ gạo đặc sản nhập khẩu.
Chỉ có 1 cái tên gạo nếp cái hoa vàng trong rất nhiều gạo nhập ngoại.
Chỉ có 1 biển chỉ tên gạo nếp cái hoa vàng ở phía ngoài bên trái màn hình trong rất nhiều gạo nhập ngoại của Thái Lan và Nhật Bản.
Phóng viên quan sát hồi lâu mới thấy vài ba tên gạo Việt, đó là: Bắc Hương Hải Hậu, nếp cái hoa vàng, gạo tám Điện Biên, gạo tẻ thông dụng xếp trà trộn với phần lớn số lượng gạo Thái Lan, gạo Nhật Bản.

Giá gạo ở đây bán ở mức 34.000 đồng/kg gạo Bắc Hương Hải Hậu cao hơn thị trường tự do khoảng 19.000 đồng/kg và 32.000 đồng/kg gạo nếp cái hoa vàng, cao hơn thị trường tự do từ 6.000 - 7.000 đồng/kg.
Những chiếc bao màu xanh đựng gạo Thái Lan và bao màu trắng đựng gạo Nhật Bản.
Những chiếc bao màu xanh đựng gạo Thái Lan và bao màu trắng đựng gạo Nhật Bản tại Big C Thăng Long. 
Big C vẫn được coi là siêu thị lớn, nơi phân phối đến hơn 90% hàng Việt. Nhưng bây giờ, gạo Việt đã giảm chỗ đứng trong siêu thị này không phải lỗi của Big C, bởi đây cũng chỉ là một điểm giống như chợ để các tổ chức, doanh nghiệp ký gửi hàng hóa bán giúp. 

Như vậy, giá gạo ở đây đã không cạnh tranh được với thị trường tự do, đẩy người tiêu dùng Việt không mấy mặn mà với gạo Việt bán trong siêu thị. Hơn nữa, ngay trong siêu thị Việt, gạo Việt đã mất dần chỗ đứng, phải chăng doanh nghiệp Thái Lan và Nhật Bản đã có những giải pháp tiếp thị và tiếp cận thị trường Việt tốt hơn doanh nghiệp Việt?
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

20 Jan, 02:29 PM

Kinhtedothi - Vụ Tết Nguyên đán 2026, kiệu Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được mùa, được giá, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ