Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gặp mặt, giao lưu với giáo viên, học sinh đạt thành tích quốc tế

Kinhtedothi- Ngày 28/12, Bộ GD&ĐT tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với giáo viên và học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại buổi giao lưu.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ sự trân trọng với những thành tích xuất sắc của học sinh Việt Nam đã đạt được tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024; đồng thời khẳng định, những thành tích đó góp phần làm rạng danh giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

"Những tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng mà các em mang về không chỉ là thành quả của sự nỗ lực và khổ luyện cá nhân mà còn là kết quả của sự cống hiến, tận tâm của các thầy cô giáo và sự đồng hành bền bỉ của gia đình", Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi xúc động cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, để đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của học sinh. Bộ GD&ĐT cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống giáo dục ngày càng chất lượng, tạo điều kiện để mỗi tài năng trẻ đều có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tại buổi giao lưu, GS.TS Đỗ Đức Thái, Trưởng Khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định, những thành tích xuất sắc mà các học sinh đạt được vừa thể hiện nỗ lực của bản thân các em, cũng vừa là minh chứng cho sự hy sinh, tận tâm của các thầy cô giáo và sự yêu thương, ủng hộ không ngừng từ gia đình.

GS.TS Đỗ Đức Thái bày tỏ niềm tự hào khi thấy các em học sinh Việt Nam ngày càng khẳng định tài năng, sự sáng tạo trên đấu trường quốc tế và hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê học tập, phát huy những thành công đã đạt được, để không chỉ góp phần vào sự phát triển khoa học mà còn cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Em Đặng Tuấn Anh, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội - Huy chương Vàng Sinh học quốc tế chia sẻ tại buổi giao lưu.
Em Đặng Tuấn Anh, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội - Huy chương Vàng Sinh học quốc tế chia sẻ tại buổi giao lưu.

Trong vai trò là Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế, cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khuyến khích các học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế tiếp tục giữ vững tinh thần học tập và sáng tạo, vươn tới những thành công lớn hơn trong tương lai, góp phần xây dựng nền khoa học kỹ thuật của đất nước.

Giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2024 và hiện là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, em Đặng Tuấn Anh bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô giáo đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt kiến thức và động viên em vượt qua mọi thử thách trong quá trình ôn luyện. Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình vì đã luôn động viên, khích lệ em trong suốt hành trình học tập.

Theo em Đặng Tuấn Anh, thành tích của em và các thành viên các đội tuyển Olympic và khoa học kỹ thuật đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là sự hỗ trợ to lớn từ môi trường giáo dục và gia đình.

"Em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì và phát huy niềm đam mê học tập, nghiên cứu để đóng góp sức mình vào sự phát triển của nền y học và khoa học công nghệ nước nhà", Đặng Tuấn Anh chia sẻ.

 

Sáng 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu, thầy cô và các học sinh đạt thành tích quốc tế tại buổi gặp mặt.

Năm 2024, Việt Nam có 8 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng cộng 38 học sinh tham gia. Kết quả đạt được của đoàn Việt Nam vượt xa các năm trước, với 12 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen. So với năm 2023, số lượng Huy chương Vàng tăng 4, Huy chương Bạc tăng 3, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Còn tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) 2024, đoàn Việt Nam xuất sắc đạt giải Nhì.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục, các em học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic, khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, 10 học sinh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 10 học sinh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 6 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đường đến với kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đường đến với kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ