Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ chúc mừng học sinh Hà Nội xuất sắc trở về từ Olympic khoa học trẻ

Kinhtedothi- Sáng 13/12 tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đón, chúc mừng đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024.

Báo cáo kết quả, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản – Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024 cho biết, kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm nay diễn ra tại Rumani từ ngày 2/12 đến ngày 12/12 với sự tham gia của hơn 303 học sinh đến từ 52 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đoàn Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia dự thi có 2 quan sát viên, 3 giáo viên và 6 học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đón và chúc mừng học sinh đạt thành tích cao tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024.

Các thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên ở 3 môn vật lý, hoá học, sinh học, mỗi môn có 3 bài gồm: bài thi trắc nghiệm khách quan; bài thi lý thuyết; bài thi thực hành. Đoàn cũng tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa với nước sở tại và các đoàn quốc tế và được đánh giá cao về sự thân thiện.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cả 6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. 5 học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm các em: Lê Tùng Lâm, Lê Gia Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Quế Chi (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Vương Hà Chi, Vũ Nhật Long (Trường THCS - THPT Newton). 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng là em Nguyễn Thành Nhân (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường đạt thành tích cao tại IJSO 2024.

Thay mặt đoàn, em Lê Tùng Lâm (học sinh giành Huy chương Bạc) chia sẻ về những trải nghiệm thú vị khi tham dự kỳ thi và cho biết: trong những ngày ở Rumani, các thành viên nhận được sự quan tâm của các thầy, cô giáo, từ đó luôn giữ vững tâm lý, tự tin, quyết tâm thực hiện bài thi. Qua các trải nghiệm này, em và các bạn thêm hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng và sẽ tiếp tục học hỏi để gặt hái nhiều kết quả tốt hơn.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của các học sinh tham dự kỳ thi và các nhà trường, gia đình có học sinh dự thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, thành quả của các học sinh chính là sự nỗ lực của bản thân các em và sự đồng hành, sát sao của nhà trường, gia đình. Kết quả đáng tự hào này chính là dấu mốc, là động lực để các em tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

Ban lãnh đạo, thầy cô Trường THCS - THPT Newton cùng gia đình em Vương Hà Chi, Vũ Nhật Long - 2 học sinh Newton đã xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Nhiều năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT, UBND TP tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia kỳ thi IJSO và đều đạt thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng và uy tín giáo dục mũi nhọn của Việt Nam với các nước. Trải qua các lần tham dự kỳ thi (từ năm 2007 đến 2023), đội tuyển Hà Nội, đại diện Việt Nam luôn đạt thành tích cao với tổng số 77 huy chương, trong đó có 16 Huy chương Vàng.

Đặc biệt, năm 2024, với quyết tâm đổi mới, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thay đổi cách thức chọn học sinh tham gia dự thi. Theo đó, 6 thành viên chính thức của đội tuyển đi thi đã được chọn lựa từ hơn 200 học sinh có năng lực khoa học tốt nhất Hà Nội.

Ban giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng các thầy cô lãnh đội.

Với kết quả 100% học sinh đạt huy chương, trong đó có 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, thành tích của đoàn học sinh Hà Nội được đánh giá rất cao và vượt trội về chất lượng huy chương so với IJSO 2023.

Olympic khoa học trẻ quốc tế là kỳ thi uy tín dành cho học sinh dưới 15 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD&ĐT các quốc gia trên thế giới. Kỳ thi nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học thực tiễn, tạo đà hợp tác giáo dục toàn cầu, là cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ