Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tổ chức lễ xuất quân đội tuyển thi Olympic Khoa học trẻ (IJSO) 2024

Kinhtedothi - Chiều 27/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ xuất quân đội tuyển thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2024. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương dự và động viên các thí sinh trước khi lên đường dự thi tại Rumani.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kỳ thi khoa học uy tín được tổ chức thường niên dành cho các học sinh dưới 15 tuổi nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với khoa học thực tiễn, khuyến khích ươm mầm những tài năng khoa học.

20 năm qua, kể từ lần đầu tiên tham gia IJSO vào năm 2004, đội tuyển của Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia dự thi không ngừng quyết tâm để khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng hoa động viên các thí sinh.

Kỳ thi IJSO 2024 được tổ chức từ 2 -  12/12 tại Rumani có sự tham gia của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bằng sự sáng tạo và đổi mới, trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức thi chọn đội tuyển với học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TP. 6 học sinh xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào đội tuyển quốc gia lên đường dự thi; trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; 2 học sinh Trường THCS - THPT Newton và 1 học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Nhà giáo Lương Thuỳ Dương, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội  - Amsterdam, thành viên ban lãnh đội chia sẻ: trong 2 tháng ôn luyện tập trung, các em đã thể hiện sự quyết tâm cao; tích cực trao đổi để cùng nhau tiến bộ. Ngoài việc được thầy cô trực tiếp giảng dạy, các em còn được các anh chị từng tham gia dự thi những năm trước chia sẻ kinh nghiệm cả trong làm bài thi cũng như trong quan hệ giao lưu với bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng, động viên các thí sinh.

Là một trong 6 thành viên đội tuyển, em Vũ Nhật Long, lớp 10G0, Trường THCS – THPT Newton bày tỏ lòng biết ơn trước sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở GD&ĐT, sự nhiệt tình dạy bảo của các thầy cô và sự quan tâm, chăm sóc, động viên của cha mẹ. Tất cả những điều đó đã trở thành động lực để các thành viên đội tuyển tự tin, vững vàng để thi hết mình, giành kết quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng 6 học sinh xuất sắc lọt đội tuyển chính thức; cũng như chúc mừng nhà trường và gia đình các em.

Học sinh Vũ Nhật Long, Trường THCS - THPT Newton, thành viên đội tuyển IJSO 2024 phát biểu tại buổi lễ.
Học sinh Vũ Nhật Long, Trường THCS - THPT Newton, thành viên đội tuyển IJSO 2024 bày tỏ quyết tâm trước khi lên đường dự thi. 

“Kỳ thi IJSO 2024 không chỉ là một thử thách về mặt trí tuệ mà còn là cơ hội để các em rèn luyện bản lĩnh, thể hiện niềm đam mê và khát vọng chinh phục tri thức. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng trên đấu trường quốc tế và mang về vinh quang cho Thủ đô cũng như cho đất nước” - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh. 

Được biết, trong kỳ thi IJSO 2023 diễn ra tại Thái Lan, 6/6 học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia dự thi đều giành huy chương với 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Học sinh giành Huy chương Bạc là em Hoàng Phạm Minh Khánh, lớp 10G0 Trường THCS - THPT Newton; 5 học sinh giành Huy chương Đồng đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Hoàng Ngọc Bách, Mai Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Dương Đăng Khoa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ