Gấp rút lấy nước gieo cấy vụ Xuân

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội là địa phương duy nhất tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ chưa lấy đủ nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2019.

Hiện, 5 DN thủy lợi và các địa phương trên địa bàn TP đang tranh thủ mực nước sông Hồng thuận lợi, vận hành tối đa hệ thống công trình, tích cực lấy nước, bảo đảm không để ruộng đồng thiếu nước.
 Gieo cấy vụ Xuân tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh.
Những ngày qua, hàng chục công nhân trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê Linh) đã được phân công ứng trực 24/24 giờ, vận hành tối đa công suất 16 tổ máy bơm dã chiến, tập trung lấy nước cho các xã ven sông Hồng như Văn Khê, Tam Đồng, Chu Phan... Đây là một trong những khu vực còn nhiều diện tích chưa có nước gieo cấy nhất trên địa bàn Hà Nội.
Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, khoảng một tuần trước, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây không đạt mức +2,5m theo yêu cầu, khiến công tác lấy nước của địa phương khá khó khăn.
Tuy nhiên, trong 2 – 3 ngày qua, nhờ có mưa, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây luôn đạt trên +2,5m. Tại trạm thủy văn Hà Nội, mực nước cũng liên tục vượt mức +1,7m. Điều này giúp công tác lấy nước vụ Xuân tại các địa phương ven sông Hồng nói chung khá thuận lợi. “Nếu mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức +1,7m như hiện nay thì một vài ngày tới, huyện Mê Linh sẽ lấy đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy vụ Xuân” – ông Đô nhận định.
Cùng với huyện Mê Linh, công tác lấy nước đang được các địa phương trên địa bàn TP gấp rút triển khai trong những ngày cuối đợt xả từ các hồ thủy điện. Dù phần lớn các quận, huyện, thị xã đã cơ bản lấy đủ nước cho gieo cấy vụ Xuân 2019, tuy nhiên đến nay, toàn TP vẫn còn 6 địa phương chưa lấy nước đạt 90% gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và Quốc Oai. Theo đó, gần 200 trạm bơm đang tiếp tục được 5 DN thủy lợi của Hà Nội vận hành tối đa công suất dọc hệ thống các sông, tập trung lấy nước, trữ nước vào ao hồ, sông ngòi, kênh mương, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn cho biết, theo Công điện số 13/CĐ-TCTL-QLCT ngày 14/2 của Bộ NN&PTNT, các nhà máy thủy điện sẽ chỉ mở cửa xả đợt 3 nhằm bổ sung nguồn nước cho gieo cấy vụ Xuân 2019 tới 24 giờ ngày 22/2. Chính vì vậy, các địa phương hiện chưa lấy đủ nước cần tập trung cao độ cho công tác chống hạn, bảo đảm không diện tích nào bị thiếu nước sản xuất vụ Xuân.
Bên cạnh lấy nước, cần tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng canh tác, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất gieo cấy tới đó, phấn đấu hoàn thành sản xuất vụ Xuân 2019 trong tháng 2 theo đúng khung thời vụ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần