Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Gấp rút tìm Đại sứ du lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL trả lời báo chí tại buổi họp lấy ý kiến bổ nhiệm Đại sứ du lịch, ngày 29/5 tại Hà Nội.

Tôi muốn 2 tuần nữa sẽ có ĐSDL

Thưa ông, Đại sứ du lịch (ĐSDL) sẽ góp phần cho việc xúc tiến quảng bá du lịch như thế nào?

Hiện nay, việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam và trong bối cảnh khách du lịch đến từ các nước nói tiếng Hoa, đặc biệt là Trung Quốc và khu vực Đài Loan, Hồng Kông bị giảm sút thì chúng ta càng cần phải thúc đẩy quảng bá du lịch ở các địa bàn khác để làm sao tăng lượng du khách lên. Kể cả việc tuyên truyền đối với nhân dân Trung Quốc ở khu vực Đài Loan để họ thấy Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiết đối với mọi du khách.
Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL
Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL
Khi có ĐSDL rồi, mình có đặt ra vai trò và nhiệm vụ cho họ trong việc tuyên truyền quảng bá biển Đông của Việt Nam không?

Chắc chắn rồi! Không chỉ ĐSDL mà mỗi người dân Việt Nam đều phải ý thức việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước là thiêng liêng. Tôi nghĩ rằng hiện nay dư luận quốc tế đang ủng hộ chúng ta, đều lên án Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Nhiệm vụ của ĐSDL cũng như tất cả chúng ta là cần phải có trách nhiệm tuyên truyền để cho thế giới hiểu được chính nghĩa của Việt Nam.

Thưa ông, sau khi có Quy chế Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ĐSDL Việt Nam, thời gian sớm nhất để chúng ta bổ nhiệm ĐSDL là bao giờ?

Bản thân tôi rất muốn 2 tuần nữa là phải có ĐSDL.

Theo ông, tiêu chí quan trọng nhất của ĐSDL VN là gì?

Dự thảo quy chế đặt ra 8 tiêu chuẩn cho ĐSDL. ĐSDL không những phải có khả năng thu hút quần chúng, khả năng ngoại ngữ, mà còn phải huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam… Tất cả những tiêu chí đó đều rất quan trọng đối với ĐSDL.

Làm sao để biết được ĐSDL có khả năng huy động được các nguồn lực xã hội?

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên ĐSDL đều nói có khả năng. Đó là những người của công chúng, có thể huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp,  bạn bè hoặc thậm chí từ chính bản thân họ…Tôi nghĩ người ta đi quảng bá cho các doanh nghiệp thì sẽ huy động được từ những đơn vị này đóng góp cho việc quảng bá xúc tiến.
Cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ và 3 ứng viên đại sứ du lịch Việt Nam.
Cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ và 3 ứng viên đại sứ du lịch Việt Nam.
Sẽ có nhiều đại sứ du lịch

Trong dự thảo có nói ĐSDL Việt Nam và ĐSDL Việt Nam tại quốc gia/địa bàn/thị trường cụ thể. Tại sao lại cần nhiều đại sứ vậy?

Đó là do nhu cầu quảng bá của chúng ta muốn tập trung vào địa bàn du lịch trọng điểm. Hiện nay, ngoài Trung Quốc đang gặp khó khăn, chúng ta tăng cường ở các địa bàn khác, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc là thị trường rất quan trọng đối với chúng ta. Bên cạnh đó là Nga, các nước EU, các nước ASEAN… Tôi nghĩ một ĐSDL không thể làm hết được những việc như vậy, mà chúng ta cần phải có những ĐSDL ở các địa bàn trọng điểm của chúng ta... để góp phần thu hút tuyên truyền, quảng bá khách du lịch tại các nơi đó đến với Việt Nam.

Thưa ông thời gian gần đây khi trả lời phỏng vấn báo Kinh tế &Đô thị, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm có nhã ý muốn làm ĐSDL Việt Nam. Ông có ý kiến gì?

Chúng tôi hoan nghênh. Các ứng viên muốn trở thành ĐSDL Việt Nam có thể nộp hồ sơ.

Nhưng hai tuần nữa sẽ bổ nhiệm ĐSDL rồi?

Có thể lần sau. Sang  năm có thể chúng tôi bổ nhiệm tiếp.

Vậy còn trường hợp của ứng viên Lục Tiểu Linh Đồng muốn làm ĐSDL Việt Nam ở Trung Quốc?

Việc Lục Tiểu Linh Đồng muốn làm ĐSDL cho Việt Nam đã được Đài phát thanh quốc tế của Bắc Kinh đưa tin rộng rãi và người ta đã trực tiếp gọi điện cho chúng tôi. Lục Tiểu Linh Đồng cũng có thư nói là rất yêu Việt Nam, yêu Bác Hồ, rất muốn làm đại sứ cho văn hóa du lịch Việt Nam. Đây là những việc trước khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

Tôi nghĩ, đến một thời điểm nào đấy, khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn bình thường, tốt đẹp trở lại, chúng ta có thể mời Lục tiểu Linh Đồng làm ĐSDL cho Việt Nam. Còn thời điểm này tôi nghĩ là không phù hợp.

Vậy hiện giờ chúng ta đang có những cử viên ĐSDL nào?

Đó là diễn viên Lan Phương, người đẹp Du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân, Hoa hậu Đông Nam Á Lê Thị Diệu Hân, Huyền Như, cô giáo tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thuận.

Chúng ta sẽ chọn mấy đại sứ?

Việc đó là do Hội đồng quyết định. Tôi rất thích diễn viên Lan Phương vì cô ấy thông minh, nói tiếng Anh hay, ứng xử rất tốt. Tôi thấy Lan Phương là ứng viên sáng giá, nhưng rất tiếc cô ấy quá bận rộn với công việc.

Xin cảm ơn ông!