Gặp sóng to, 10 container hàng hóa bị rơi xuống biển

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu vận chuyển hàng từ Sài Gòn đi Hải Phòng, khi đi ngang qua vùng biển Đà Nẵng thì bất ngờ gặp sóng to gió lớn khiến 10 container hàng hóa bị rơi xuống biển.

Theo đó, vào 23 giờ 54 phút ngày 15/12/2022, tàu Pacific Express rời cảng SP-ITC (Sài Gòn) chở 501 TEUS, 8.117 tấn đến cảng Hải Phòng.

Đến 17 giờ 10 ngày 17/12/2022, khi tàu đi ngang qua Hòn Ông gần cửa cảng Đà Nẵng thì gặp sóng to, gió giật cấp 8,9 khiến tàu bị rung lắc mạnh, một số container rơi xuống biển.

Lúc này, thuyền trưởng tàu đã triển khai các phương án nhằm đảo bảo an toàn cho các thuyền viên trên tàu và hàng hóa, tuy nhiên sau quá trình kiểm đếm thì phát hiện toàn bộ container hàng trên bay 14 bị đứt chèn buộc và đổ nghiêng, khiến 10 container bị rơi xuống biển. Thuyền trưởng tàu đã báo thông tin này cho đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng để phát bảng tin an toàn. Hiện tàu đang tiếp tục hành trình về Hải Phòng.

Gặp sóng to, 10 container hàng hóa bị rơi xuống biển - Ảnh 1
Thùng container bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Ngày 19/12, chính quyền xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận cơ quan chức năng trên địa bàn đã lập biên bản và tạm giữ hai thùng container trôi dạt trên biển và bị sóng đánh dạt vào bờ biển cảng Dung Quất, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Vào sáng cùng ngày, người dân xã Bình Thuận trong quá trình khai thác hải sản ở khu vực biển cảng Dung Quất phát hiện 2 container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển tại khu vực cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngay sau đó, các ngư dân đã báo chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất.

Gặp sóng to, 10 container hàng hóa bị rơi xuống biển - Ảnh 2
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, qua kiểm tra sơ bộ và ghi nhận có 2 container bị sóng đánh dạt vào bờ. Ảng Ngọc Viên 

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, qua kiểm tra sơ bộ và ghi nhận có 2 container bị sóng đánh dạt vào bờ. Cả hai container đều sơn màu xanh, loại 40 feet, có thể hiện mã số: GMDU 8191040 và GMDU 8141097. Trên mỗi container có dòng chữ GEMADEPT LOGISTICS.

Trong số 2 container, có 1 thùng bị hư hỏng ở phần đáy và 1 cửa đã bị bung. Từ vị trí kẽ hở, quan sát bên trong thấy có chứa thùng carton ghi dòng chữ “Tủ đông”, nhãn hiệu “SANAKY”. Một số thiết bị điện lạnh đã bị sóng đánh bung ra ngoài.

Hiện lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất triển khai lực lượng bảo vệ tại hiện trường để quản lý, trông coi đề phòng các vật thể trôi dạt, va chạm gây nguy hại cho các công trình, phương tiện hoạt động trên biển.

Theo nhận định, đây có thể là hàng hóa vận chuyển trên biển bằng tàu vận tải biển, trong quá trình di chuyển gặp thời tiết xấu nên đã rơi và trôi dạt. Đơn vị đã thông báo đến cơ quan chức năng tìm kiếm chủ sở hữu của tài sản nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.