Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp lễ 30/4 - 1/5 và triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm từ ngày 21/4 đến hết 20/5.
Đợt cao điểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp nghỉ lễ và chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực bến xe, địa điểm tổ chức lễ hội và các nơi công cộng có mật độ người và phương tiện cao.
Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm
Cùng với việc bố trí lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, hệ thống camera giám sát giao thông cũng được tăng cường khai thác, góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe...
Với phương châm "lấy người dân làm trung tâm", lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở quá số người quy định, và không tuân thủ quy tắc giao thông.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng chuẩn bị các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, sẵn sàng xử lý tình huống ùn tắc nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên toàn tỉnh.
Lực lượng chức năng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, bởi mỗi hành động đúng luật của người tham gia giao thông chính là góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn.
Kinhtedothi - Ngay trong quý I/2025, số vụ tai nạn giao thông và số người vi phạm luật giao thông đã giảm sâu, cho thấy những quy định mới đã dần đi vào cuộc sống. Để duy trì những kết quả đã đạt được, đòi hỏi lực lượng chức năng cần tiếp tục bền bỉ, duy trì thực hiện các giải pháp đồng bộ để kéo giảm tai nạn giao thông.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2025.
Kinhtedothi - Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 36/BATGT về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025.
Kinhtedothi - Mới đây, một DN tư nhân đã đề xuất với Chính phủ được thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tuy nhiên, đề xuất đó cần được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là những điều kiện cần và đủ để DN có thể tham gia siêu dự án có tầm ảnh hưởng quốc gia và lâu dài này.
Kinhtedothi-Dù tên gọi Hà Thuận đã được bàn thảo, thống nhất lựa chọn cho dự án cầu Trà Khúc 3, nhưng “Hà Thuận” lại không có trong đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.
Kinhtedothi - Ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Sơn La.
Kinhtedothi - Trong quý I/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông, làm 177 người chết, 199 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 81 vụ, tương đương giảm 20,93%.
Kinhtedothi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đối với dự thảo áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Lộ trình được ban hành theo giai đoạn để người dân làm quen dần với hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.