Giá dầu tăng sau khi Mỹ trừng phạt hai tập đoàn năng lượng Nga
Kinhtedothi - Giá dầu thế giới tăng hơn 5% lên mức cao nhất trong hai tuần qua sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm phản ứng với cuộc xung đột tại Ukraine.
OPEC+ theo sát diễn biến, sẵn sàng tăng sản lượng để ổn định thị trường dầu mỏ. Ảnh: Davit Shatakishvili
Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ. Việc áp lệnh trừng phạt mới có thể làm giảm nguồn cung toàn cầu, đẩy giá dầu Brent tăng 4,7% lên 65,5 USD/thùng và dầu WTI tăng 4,9% lên 61,39 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Giá dầu diesel tại Mỹ cũng tăng hơn 5%, khiến biên lợi nhuận lọc dầu đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2024. Các nguồn tin thương mại cho biết, các doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu Nga từ hai tập đoàn bị trừng phạt, góp phần khiến giá tăng mạnh.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết OPEC sẵn sàng điều chỉnh sản lượng để bù đắp bất kỳ thiếu hụt nào, khiến đà tăng của giá dầu phần nào chững lại.
Theo các chuyên gia, các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng lớn của Nga sẽ phải tìm nguồn thay thế nếu muốn tránh bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây. Ngân hàng Saxo nhận định, điều này có thể gây biến động lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó, Anh đã trừng phạt Rosneft và Lukoil, trong khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) từ Nga và bổ sung thêm ba công ty năng lượng Trung Quốc vào danh sách hạn chế.
Giới phân tích cho rằng tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Ấn Độ, quốc gia mua nhiều dầu Nga giá rẻ nhất sau khi xung đột bùng nổ. Các nguồn tin trong ngành cho biết tập đoàn Reliance Industries, nhà nhập khẩu dầu Nga hàng đầu của Ấn Độ, đang xem xét giảm mạnh hoặc dừng hoàn toàn việc mua hàng.
Dù vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. “Phần lớn các lệnh trừng phạt trước đây hầu như không làm giảm đáng kể sản lượng hay doanh thu dầu mỏ của Nga,” ông Claudio Galimberti, nhà phân tích tại Rystad Energy, nhận định.
Nguồn cung tăng từ nhóm OPEC+ tiếp tục là yếu tố kìm hãm đà tăng giá dầu, trong khi UBS dự báo giá Brent sẽ dao động trong khoảng 60–70 USD/thùng trong thời gian tới.

Thị trường dầu mỏ dậy sóng sau động thái “giữ giá” của OPEC+
Kinhtedothi - Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần, khi quyết định của OPEC+ về việc chỉ nâng sản lượng ở mức khiêm tốn hơn dự kiến khiến thị trường lo ngại nguồn cung vẫn sẽ thắt chặt trong thời gian tới.

Các “ông lớn” dầu mỏ Mỹ đặt cược vào thị trường LNG
Kinhtedothi - Hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Mỹ - Exxon và Chevron, đang tăng tốc mở rộng sang lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn từ lâu do các “ông lớn” châu Âu thống trị.

Nguy cơ mất cân bằng dầu mỏ: OPEC và Nga có thể chi phối 65% thị phần
Kinhtedothi - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm tới 5,5 triệu thùng/ngày, tương đương tổng sản lượng của Brazil và Na Uy cộng lại, nếu các quốc gia không tiếp tục đầu tư vào những mỏ dầu hiện có.






