Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Các “ông lớn” dầu mỏ Mỹ đặt cược vào thị trường LNG

Kinhtedothi - Hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Mỹ - Exxon và Chevron, đang tăng tốc mở rộng sang lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn từ lâu do các “ông lớn” châu Âu thống trị.

Exxon và Chevron đặt cược vào thị trường LNG

Trong nhiều năm, tập đoàn dầu mỏ Exxon và Chevron từng đánh giá thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, cả hai công ty hiện đã chuyển hướng mở rộng hoạt động giao dịch LNG để bắt kịp các đối thủ tại châu Âu như tập đoàn BP, Shell, TotalEnergies và Eni.

Exxon và Chevron đặt cược vào thị trường LNG. Ảnh: Brazilenergyinsight

Một lãnh đạo của Exxon mới đây tuyên bố: “Chúng tôi muốn mở rộng quy mô kinh doanh LNG ngay lập tức. Exxon sẽ huy động tất cả nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường”.

Sự thay đổi này diễn ra đúng vào thời điểm nhu cầu LNG trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng kỷ lục. Báo cáo thường niên 2025 của tập đoàn năng lượng Shell dự báo nhu cầu khí LNG sẽ nhảy vọt tới 60% vào năm 2040, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh tại châu Á. Ông Tom Summers, giám đốc kinh doanh LNG của Shell giải thích thêm: “Thế giới sẽ cần nhiều khí LNG hơn cho sản xuất điện, sưởi ấm, làm mát, phục vụ công nghiệp và vận tải nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và khử carbon”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực hiện thực hóa kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga và thay thế bằng nguồn cung năng lượng từ Mỹ. Các chuyên gia dự báo Mỹ có thể chiếm gần như toàn bộ thị phần nhập khẩu LNG của EU nếu khối này điều chỉnh các quy định khắt khe về phát thải methane và chuỗi cung ứng.

Ở châu Á, nhu cầu LNG cũng tăng mạnh. Indonesia - quốc gia xuất khẩu LNG lớn thứ 6 thế giới, gần đây đã phải hoãn xuất khẩu khí đốt để đảm bảo nguồn cung nội địa. Đây cũng là lý do Exxon và Chevron bổ nhiệm lãnh đạo mới phụ trách mảng LNG tại châu Á, khu vực được coi là “đầu tàu” của tăng trưởng nhu cầu khí đốt. Hai công ty năng lượng Mỹ cũng đã ký được các hợp đồng cung ứng khí LNG cho thị trường châu Á, đạt khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.

Tuy nhiên, các đối thủ châu Âu đã sớm có kế hoạch để chiếm lĩnh thị trường LNG toàn cầu. Hồi tháng 7 vừa qua, tập đoàn Shell thông báo bổ sung thêm công suất khoảng 12 triệu tấn LNG vào năm 2030. BP mới đây đã khởi động dự án LNG mới ngoài khơi Senegal và Mauritania, với kế hoạch biến hai quốc gia này thành một trung tâm LNG lớn.

“Mỏ vàng” mới của thị trường năng lượng

Theo ông Peter Clarke, giám đốc kinh doanh LNG của Exxon, cách tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp năng lượng đã thay đổi. “Hiện tại, những “ông lớn” năng lượng như BP và Shell cũng sẵn sàng ký hợp đồng giao dịch với các nhà sản xuất khác như Venture Global, cho dù thương vụ có thể thất bại, như đã từng xảy ra với Venture Global. Giao dịch LNG là một lĩnh vực sinh lợi, và các tập đoàn dầu khí lớn biết cách khai thác tối đa lợi nhuận”, ông Clarke cho hay.

Điều này có thể là tin tốt cho các khách hàng tiêu thụ LNG lớn trên thế giới. Trong dài hạn, giá khí đốt toàn cầu sẽ ổn định hơn khi có thêm nhiều nhà cung cấp cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung được dự báo tiếp tục tăng cao trong vài năm tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu LNG sẽ tăng tốc trở lại từ năm 2026, sau giai đoạn chững lại trong năm 2025. Liên minh Khí đốt Quốc tế (IGU) cũng nhận định nhu cầu khí toàn cầu năm nay sẽ tăng khoảng 1,7%, cao hơn mức 1,5% của năm ngoái, và tiếp tục duy trì đà đi lên ít nhất đến năm 2030.

Chính vì vậy, việc Exxon và Chevron chính thức nhập cuộc thị trường LNG hứa hẹn tạo thêm cạnh tranh, góp phần ổn định giá LNG, yếu tố then chốt đối với các nền kinh tế tiêu thụ khí đốt hàng đầu ở châu Âu và châu Á./.

EU đứng giữa lựa chọn khó: khí đốt Nga hay LNG Mỹ?

EU đứng giữa lựa chọn khó: khí đốt Nga hay LNG Mỹ?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 24/9: Ông Trump khẳng định Ukraine có khả năng giành lại lãnh thổ từ Nga

Điểm tin 24/9: Ông Trump khẳng định Ukraine có khả năng giành lại lãnh thổ từ Nga

24 Sep, 11:41 AM

Kinhtedothi - Ông Trump khẳng định Ukraine có khả năng giành lại lãnh thổ từ Nga, Nga triển khai vaccine điều trị ung thư trong vài tháng tới, Ngành vũ khí Israel đối mặt khó khăn liên quan đến chiến sự Gaza, Đài Loan: siêu bão Ragasa “cướp đi” sinh mạng 14 người, Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây bắn hạ máy bay không người lái, tên lửa Nga.

TikTok bị cáo buộc thu thập dữ liệu trẻ em tại Canada

TikTok bị cáo buộc thu thập dữ liệu trẻ em tại Canada

24 Sep, 07:23 AM

Kinhtedothi -  Sau cuộc điều tra của Canada, TikTok cam kết siết chặt quy trình xác minh độ tuổi và nâng cao minh bạch trong việc cung cấp thông tin, giúp người trẻ hiểu rõ cách dữ liệu cá nhân được khai thác và sử dụng.

Trung Quốc gồng mình đối phó siêu bão Ragasa

Trung Quốc gồng mình đối phó siêu bão Ragasa

23 Sep, 09:58 PM

Kinhtedothi - Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm, đang hướng thẳng vào bờ biển phía Nam Trung Quốc, buộc chính quyền các địa phương phải triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ