Giá dầu tiếp đà tăng mạnh do bão nhiệt đới Nicholas

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão nhiệt đới Nicholas đe doạ các hoạt động dầu khí ở Vịnh Mexico, nhu cầu dầu toàn cầu đang được cải thiện nhờ vào việc các nước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế... khiến giá dầu hôm nay tăng mạnh.

Đến đầu giờ sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2021 đứng ở mức 70,67 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 11/2021 đứng ở mức 74,04 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng trong phiên.
Ảnh minh họa.
Các chuyên gia phân tích, giá dầu tiếp đà tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu khí ở Vịnh Mexico của Mỹ đã buộc phải sơ tán vào ngày 13/9, khi các nhà máy lọc dầu trên đất liền bắt đầu chuẩn bị cho cơn bão nhiệt đới Nicholas đang hướng tới bờ biển Texas.
Trước đó, khu vực này đã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Ida, cơn bão mạnh nhất trong 170 năm, khiến hoạt động dầu khí ở khu vực này bị gián đoạn và đến nay vẫn chưa được khôi phục.
Cục An toàn và Thực thi Bảo vệ Môi trường (BSEE) ước tính, do tác động của bão Ida, hiện khoảng 40% sản lượng dầu và hơn 48 sản lượng khí đốt tự nhiên ở Vịnh Mexico chưa được khôi phục.
Giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy bởi dự báo dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 10/9 giảm 3,5 triệu thùng. Thông tin chính thức sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày hôm nay, 15/9.
Bên cạnh đó, việc ngày càng có nhiều quốc gia tuyên bố kế hoạch, lộ trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xác định “sống chung với dịch bệnh” sau khi hoàn thành ở mức yêu cầu tỷ lệ tiêm vaccine được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện mạnh nhu cầu tiêu thụ dầu thô thời gian tới.
Song, đà tăng của giá xăng dầu hôm nay cũng bị hạn chế bởi lo ngại lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng, tuy ở mức thấp hơn dự báo báo, sẽ buộc Fed sớm thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay, qua đó gia tăng áp lực đối với quá trình tăng trưởng, phục hồi của nền kinh tế Mỹ.
Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 14/9, thị trường dầu thô cũng ghi nhận dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ vượt mức trước đại dịch Covid-19 vào năm 2022, nhờ nỗ lực tiêm vaccine và sự phục hồi kinh tế của OPEC.
Theo đó, nhu cầu dầu thô có thể tăng trung bình 4,2 triệu thùng/ngày trong năm 2022, cao hơn 0,9 triệu thùng/ngày so với các dự báo trước đó, đưa nhu cầu dầu thô toàn cầu trung bình lên 100,83 triệu thùng/ngày vào năm 2022.
Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh OPEC và các đối tác (OPEC+) vẫn đang thực hiện lộ trình tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày mỗi tháng từ nay đến cuối năm 2021.