Giá dầu vẫn leo dốc do thiếu hụt nguồn cung

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại tình trạng thiếu hụt năng lượng khi nguồn cung bị thắt chặt đẩy giá dầu hôm nay lấy lại đà tăng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 28/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 86,96 USD/thùng, tăng 0,35 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn giá dầu Brent giao tháng 3/2022 đứng ở mức 88,39 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng trong phiên.

Các chuyên gia cho rằng, lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu hạ nhiệt, sau khi Mỹ công bố dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý IV/2021 tốt hơn dự kiến đẩy giá dầu ngày 28/1 lấy lại đà tăng.

Theo dữ liệu vừa được công bố, GDP quý IV/2021 của Mỹ đã đạt mức 6,9%, cao hơn nhiều con số kỳ vọng 5,5%. Dữ liệu về thị trường việc làm của Mỹ cũng tiếp tục được cải thiện.

Tại châu Âu, sau thời gian dài áp dụng các biện pháp đi lại, một số nước, trong đó có Anh, đã bắt đầu nới lỏng biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, giá dầu hôm nay còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và tình hình bất ổn ở Đông Âu, Trung Đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung năng lượng.

Trước đó, chính những lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá dầu thô lần đầu tiên sau 8 năm vượt qua mức 90 USD/thùng trong phiên 27/1.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi thị trường cân bằng giữa những lo ngại về tình hình nguồn cung dầu thắt chặt với kỳ vọng Fed tăng lãi suất, giá dầu đã quay đầu giảm mạnh bởi đồng USD tăng cao, đạt đỉnh 1,5 năm.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp của OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới để ghi nhận thêm các đánh giá của tổ chức này về triển vọng cung - cầu dầu thô thời gian tới.