Giá đôla tự do giảm mạnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giá đôla trên thị trường tự do đang giảm mạnh sau chuỗi ngày ổn định nhưng vẫn rẻ hơn 100 đồng so với trong ngân hàng.

Sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo mua bán USD ở 21.280- 21.300 đồng (mua vào- bán ra). So với những ngày trước, mỗi USD đã giảm mạnh khoảng 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, một số điểm kinh doanh vàng, ngoại tệ khác tại khu vực Cầu Giấy, Ba Đình niêm yết thu gom ở 21.280 đồng còn bán ra ở 21.310 đồng. So với hôm đầu tuần, mỗi USD đã giảm 60 đồng.

Trước đó, trong suốt gần 10 ngày, giao dịch USD trên thị trường tự do ổn định ở mức 21.350-21.380 đồng (mua vào- bán ra). Tỷ giá liên ngân hàng cũng cố định ở 20.803 đồng từ 24 ngày trở lại đây. Trước đó, trong tháng 10, tỷ giá liên ngân hàng tăng tổng cộng 175 đồng, tương đương 0,85% so với mốc 1% mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề ra. Tuy nhiên, sau đó, mức này ổn định kéo theo giá USD thực trong ngân hàng cũng giảm so với trước.

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức tại Hà Nội thông tin, sáng nay, đơn vị này được ngân hàng chào bán USD với giá 21.400 đồng. Mức này đã giảm nhưng vẫn đắt hơn chợ đen khoảng 100 đồng và gần 400 đồng so với niêm yết.

Theo một số chuyên gia ngân hàng, về cơ bản, cam kết không tăng tỷ giá quá 1% của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã dần được thực hiện. Giá đôla tự do giảm dần, giao dịch trầm hơn đúng như kỳ vọng sau khi Nghị định 95 có hiệu lực. Trong ngân hàng, từ mốc trên 21.860 đồng những ngày cuối tháng 10, sau 1 tháng, mỗi USD đã rẻ đi gần 500 đồng.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sốt tỷ giá đang dần hạ nhiệt do mức phạt nặng nề trong Nghị định 95. Thêm vào đó, nguồn cung đôla cho ngân hàng đã bắt đầu dồi dào hơn khi người có ngoại tệ muốn bán đứt cho ngân hàng, thay vì gửi để hưởng lãi suất thấp hơn những 12% so với gửi VND cũng khiến cho tình hình bớt căng thẳng so với trước.