Giá lợn hơi ngày 8/8/2021: Phập phồng...nghề nuôi lợn?

Minh Anh/Tiêu dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuần qua, giá lợn hơi trên cả 3 miền biến động từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện được thu mua trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Bắc
Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá lợn hơi hôm nay (8/8) ở mức 54.000 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Tuyên Quang giá lợn hơi được thu mua với mức thấp nhất toàn miền 51.000 đồng/kg.
Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Cụ thể, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận Bình Định giá lợn hơi ở mức 54.000 - 55.000 đồng/kg.
 Giá lợn hơi ngày 8/8/2021: Phập phồng...nghề nuôi lợn? (Ảnh: Internet)
Tại tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Trị giá lợn hơi được thu mua với mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.
Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi tại miền Nam
Cụ thể, tại tỉnh Hậu Giang giá lợn hơi được thu mua với mức cao mức toàn miền 54.000 đồng/kg.
Các địa phương như Đồng Nai, Sóc Trăng, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang giá lợn hơi hôm nay đang ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp giá lợn hơi đang ở mức thấp 50.000 - 51.000 đồng/kg.
Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 50.000 - 54.000 đồng/kg.
Phập phồng...nghề nuôi lợn
Mấy ngày qua, ông Hoàng Văn Thành một chủ trại nuôi lợn (ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đứng ngồi không yên vì giá lợn hơi giảm mạnh. “Hiện chỉ còn 52.000 - 53.000 đồng/kg lợn hơi, vậy mà thương lái cũng không thèm mua, họ ép lên ép xuống chịu không thấu”.
Hiện đàn lợn của ông Thành có khoảng 650 con, trong đó 250 con ở tuổi xuất chuồng nhưng giá mua quá thấp nên chỉ bán cầm chừng. Ông Thành cho hay 25 năm nuôi lợn nhưng chưa bao giờ chứng kiến giá thức ăn chăn nuôi tăng khủng khiếp như năm nay. Cụ thể, từ cuối năm 2020 đến nay thức ăn chăn nuôi đã qua 9 lần tăng giá.
Bà Nguyễn Thị Bảy, người nuôi lợn (ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết, hiện nay giá lợn hơi xuống thấp và người chăn nuôi đang chống chọi trước cảnh đầu ra bị ách tắc, khiến không ít hộ chăn nuôi phải chịu thua lỗ. Trong bối cảnh vậy, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lại thông báo tăng giá khiến người chăn nuôi “khó chồng khó”.
“Đối với người chăn nuôi trong hoàn cảnh “phóng lao thì phải theo lao”, vì đàn lợn đang có sẵn như vậy rồi bây giờ nếu phản đối việc thức ăn chăn nuôi tăng giá bằng cách không mua nữa thì không được nên vẫn phải mua” - bà Bảy nói.
Nếu trước đây bán một con lợn mua được 1.000 kg thức ăn, với giá thức ăn chăn nuôi như bây giờ chỉ mua được 400 đến 500 kg thức ăn, cộng các thứ chi phí khác vào thì người chăn nuôi đang lỗ trên 1.000.000 đồng/con lợn.
Bà Nguyễn Thị Bảy bức xúc: “Tôi cảm giác như ngành chăn nuôi đang bị bỏ rơi. Đã nhiều năm nay, hàng loạt giải pháp như quy hoạch vùng, trang thiết bị thí nghiệm xác định kháng sinh mới, dịch bệnh... đã được bàn thảo nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn còn loay hoay”.