Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giá hoa tươi tăng mạnh gấp đến 2 lần trước ngày 20/10

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 2 ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), giá hoa tươi đã tăng mạnh, có một số loại hoa tăng đến 50%.
 Giá hoa cúc tăng gấp đến 2 lần so với khoảng 2 tuần trước.

Sáng nay (17/10) cũng là ngày 1/9 Âm lịch, thị trường hoa tươi khá sôi động và giá tăng khá mạnh so với ngày trước.
Theo khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội cho thấy: Hầu hết các loại hoa tươi đều tăng giá, với mức tăng từ 30 - 100% giá bán trước đó.
Cụ thể, giá hoa cúc bông đơn trắng và vàng dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/chục, tăng gấp 2 lần so với giá bán dịp rằm tháng 8 (cách đây 2 tuần). Hoa cúc bông chùm bán 30.000 - 35.000 đồng/bó, tăng khoảng 30% từ 10.000 - 15.000 đồng/bó so với trước đó khoảng 2 tuần.
Lay ơn vườn trồng tại các vùng ngoại thành Hà Nội có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/chục, tăng từ 10.000 - 30.000 đồng/chục so với trước. Hoa ly 5 tai to có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/chục cành tùy chợ; cành nhỏ 3 tai cũng có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chục cành, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/chục tùy loại hoa và tùy chợ.
 Hoa salem, hồng đều tăng mạnh.

Hoa hồng nhập từ Đà Lạt bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục bông tùy theo màu và độ tươi đẹp của hoa, tăng gấp 2 lần so với giá bán trước đó. Hoa hồng nhung trồng tại các vùng trồng Hà Nội bông to đẹp có giá 50.000 - 80.000 đồng/chục bông, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/chục bông. Hoa salem giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/bó tùy chợ và tùy hoa, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bó.
Theo phản ánh của một số tiểu thương, giá hoa tươi tăng mạnh trong dịp Lễ 20/10 năm nay là vì trùng với ngày đầu tháng 9 Âm lịch nên nhu cầu mua hoa tăng mạnh. Đặc biệt, do thời điểm vừa qua lũ lụt hoành hành ở khu vực miền Trung làm gián đoạn giao thông cục bộ. Nhiều chuyến bay và tàu bị hủy do mưa bão, do đó việc nhập khẩu hoa từ Đà Lạt ra Hà Nội gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn cung hoa nhập bị hạn chế.
Cùng với đó, các sản phẩm hoa cúc, hoa hồng trồng tại khu vực ngoại thành Hà Nội do thời gian qua gặp nắng nóng kéo dài, hoa kém phát triển nên nguồn cung tại chỗ cũng không nhiều.
 Các lẵng hoa năm nay các cửa hàng đều sử dụng hoa nhập, nguồn cung hạn chế nên giá tăng khá mạnh. Mỗi lẵng hoa 1 tầng này có giá 300.000 - 500.000 đồng/lẵng.

Cũng do nguồn cung hoa giảm, giá tăng mạnh nên các lẵng hoa bans trong dịp này cũng tăng mạnh. Hầu hết các lẵng hoa có giá thấp cũng tăng 300.000 đến trên 1 triệu đồng/lẵng. Nếu như những năm trước các cửa hàng hoa có những lãng hoa chừng 150.000 dưới 300.000 thì dịp này rất hiếm.
Theo một số chủ cửa hàng cho biết: Phần lớn hoa kết vào lẵng năm nay là nhập, như hồng, salem, phi yến, cẩm tú cầu, phong lan… Do giá hoa nhập đã tăng nên khó có những lẵng hoa rẻ như mọi năm. Phần lớn mỗi lẵng hoa đắt lên từ 50.000 - 200.000 đồng tùy theo lẵng to hay nhỏ so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo của một số cửa hàng hoa, trong một vài ngày tới, nhu cầu hoa tươi phục vụ tiêu dùng ngày 20/10 tăng mạnh, giá hoa còn tiếp tục tăng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2025 tăng 0,19%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2025 tăng 0,19%

09 Jan, 03:19 PM

Kinhtedothi - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Năm 2025: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua

Năm 2025: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua

08 Jan, 02:36 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2024. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024, cao nhất trong 5 năm qua.

Năm 2025: khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%

Năm 2025: khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%

08 Jan, 02:35 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Lượng khách và doanh thu du lịch tăng đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế nói chung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ