Gia Lai: đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa thu hoạch mía
Kinhtedothi - Nhờ công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát không kể ngày đêm của lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như các vi phạm về lỗi xe chở quá khổ, quá tải trong vụ thu hoạch mía năm 2025.
Vào vụ thu hoạch mía hàng năm, các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp bởi các xe chở mía nối đuôi nhau về nhà máy. Thời điểm này, việc chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện được xem là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
Thời gian qua, lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 14, quốc lộ 19 và các trục đường liên huyện nơi có mật độ xe chở mía lưu thông cao. Các tổ công tác hoạt động không kể ngày đêm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi chở hàng quá khổ, quá tải.

Lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra về tải trọng và chiều cao thùng xe.
Theo tìm hiểu, lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai thường xuyên phối hợp với các địa phương và DN trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành quy định ngay từ đầu vụ. Công tác kiểm tra không chỉ dừng ở xử lý vi phạm mà còn mang tính phòng ngừa, nâng cao ý thức tự giác của các chủ xe, tài xế. Đồng thời, mạnh tay xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm trong nhằm đảm bảo chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
“Chúng tôi thường xuyên được lực lượng CSGT tuyên truyền, nhắc nhở và luôn chấp hành nghiêm quy định, không chở quá tải. Có những lúc tại bãi còn thừa ít mía, người dân mong muốn tôi chở hết cho tiện, nhưng tôi đều giải thích rõ là như vậy sẽ vi phạm và bị xử phạt nặng”- tài xế Đỗ Thành Đồng chia sẻ.
Tài xế Đỗ Thành Đồng chia sẻ với phóng viên
Công ty cổ phần nông nghiệp AGRIS Gia Lai là DN sản xuất mía, đường trong tỉnh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp với lực lượng chức năng. Ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động làm việc với các đơn vị vận tải, yêu cầu cam kết không sử dụng xe quá tải, quá khổ. Đồng thời, bố trí các điểm cân kiểm tra tải trọng nhằm kiểm soát chặt chẽ đầu vào. Những trường hợp vi phạm đều bị từ chối tiếp nhận hàng.
Trao đổi với Phóng viên, Phó Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp AGRIS Gia Lai Trần Thị Lê cho biết: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy định pháp luật là trách nhiệm với cộng đồng và cũng là giải pháp phát triển bền vững. Khi phương tiện vận chuyển đảm bảo đúng tải trọng, không những an toàn giao thông được nâng cao mà chi phí bảo trì hạ tầng cũng được giảm bớt. Đầu vụ, công ty đã phối hợp với lực lượng CSGT để tuyên truyền đến các tài xế về việc chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ, không chở quá khổ quá tải. Các trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi sẽ từ chối tiếp nhận hàng”
Phó Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp AGRIS Gia Lai Trần Thị Lê chia sẻ
Nhờ sự sâu sát, đồng bộ giữa lực lượng CSGT và DN, tình trạng xe chở mía quá tải, cơi nới thành thùng trong mùa vụ năm nay đã giảm đáng kể. Người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển mía cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực, khi bụi bặm, hư hỏng mặt đường và tiếng ồn được hạn chế hơn so với những năm trước.

Bên cạnh việc tuần tra, xử lý, lực lượng CSGT tích cực tuyên truyền đến các lái xe chấp hành quy định Luật Giao thông đường bộ.

Gia Lai: khởi tố, bắt tạm giam tài xế nhà xe Đức Đạt
Kinhtedothi- Ngày 25/3, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk), tài xế của nhà xe Đức Đạt, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đề xuất Trung ương đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 29 nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên
Kinhtedothi- Ngày 2/4, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để bàn phương án đầu tư, nâng cấp quốc lộ 29 nối liền 2 tỉnh.

Nghệ An: cần sớm có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đoạn qua xã Nghi Long
Kinhtedothi - Trước tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt, những năm qua, người dân cũng như UBND xã Nghi Long, UBND huyện Nghi Lộc đã nhiều lần kiến nghị lên các ngành liên quan, UBND tỉnh Nghệ An về việc cần có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn xã Nghi Long