Gia Lai: hàng trăm ha lúa cạn nước, nguy cơ mất trắng
Mùa cạn bất ngờ
Trong cái nắng gắt lúc 10 giờ sáng, Yiu sinh năm 1993 ở làng Đăk Kong xã A Dơk, huyện Đắk Đoa vác máy cắt cỏ ra đồng. Được vẫy lại để hỏi thăm, Yiu chia sẻ, “mình ra đồng cắt lúa về cho bò. Năm nay nước không có, lúa không trổ bông được, bây giờ phải cắt đem về nuôi bò thay thế cho cỏ”.
Nhìn vào cánh đồng đang khô héo theo thời gian, Yiu cho hay bây giờ trong làng ai cũng buồn vì mất mùa. Vài hôm nữa là mọi người phải bỏ thôi nếu không có mưa có nước cứu kịp thời.

Cánh đồng Đak Kut rộng lớn là nơi trồng cấy lúa nước của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương, khoảng 46 ha lúa tại cánh đồng Đak Kut đang bị khô héo, có nguy cơ mất trắng.
Nhiều nơi, cây lúa đang trổ bông thiếu nước lá trở nên vàng úa, chỗ nào có bông thì trở nên hạt lép. Cả cánh đồng đâu đâu cũng nhìn thấy chân ruộng nứt nẻ.
Trước tết âm lịch, gia đình anh Gring ở làng Bya xã A Dơk (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) huy động nhân công cày 6 sào ruộng lúa nước để giao sạ với tổng chi phí gần 15 triệu đồng bao gồm cả lúa giống. Nhưng đến bây giờ tất cả bị khô héo, thành công cốc hết.
Kiểm tra từng bông lúa, anh Gring cho biết, “bông nào bông đấy lép hết, hạt lúa không ra sữa nổi thì lấy gì cho hạt lúa mẩy được. Vài hôm nữa mà không có nước, có mưa thì 6 sào ruộng của gia đình cho người ta cắt về cho bò ăn thôi. Bây giờ cả cánh đồng nó vậy, mình cũng không biết làm sao.”

Theo gợi ý của anh Gring, chỗ nào cây còn xanh thẫm thì chỗ đó còn chút nước nhưng sẽ không đủ tưới. Còn chỗ nào màu vàng, hoặc ngả úa là đều bỏ đi cả.
Chỉ cách đây hơn 2 tuần khi thời tiết còn lạnh, cả cánh đồng mang một màu xanh chất đầy hi vọng với mùa bội thu.
Mong một giải pháp thiết thực
Theo thông tin từ UBND xã A Dơk (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn xã gieo trồng 120 ha lúa nước. Tuy nhiên, từ ngày 20/2 đến nay, nắng hạn hán kéo dài khiến cho mực nước tại mương Đak Kut cạn kiệt.
Nước rút, những ánh nắng đầu mùa khô đã khiến cho cánh đồng nứt nẻ cây lúa đang trổ bông bị thiệt hại hoàn toàn.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp huyện Đăk Đoa, cây lúa nước vụ Đông Xuân 2024-2025 bị thiệt hại: 48,5 ha. Gồm xã A Dơk bị thiệt hại khoảng 46 ha; xã Trang khoảng 2,5 ha với mức độ thiệt hại từ hơn 70% đến mất trắng.
Trong khi đó, thông tin từ trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ tháng 02 đến tháng 4/2025, trên cả nước nắng nóng có khả năng xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm (tập trung ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ). Cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt và ít kéo dài như năm 2024. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đến tháng 5/2025, nắng nóng tiếp tục xảy ra (giảm dần từ nửa cuối tháng 5) và có khả năng chấm dứt trong tháng 6/2025.

Giải pháp hiện tại được ngành nông nghiệp huyện Đăk Đoa đưa ra là phối hợp với các xã hướng dẫn nhân dân nạo vét ao, hồ để bơm tưới ẩm, tưới thấm đối với diện tích lúa nước gần ao, hồ nhằm giảm bớt diện tích thiệt hại.

Tuy nhiên, lượng nước trong kênh mương, ao hồ tiếp tục ngày một cạn kiệt. Hàng trăm ha lúa trên các cánh đồng rộng lớn đang trổ đòng, làm bông có nguy cơ mất trắng, héo úa, chết dần trên đồng trở thành thức ăn cho bò.

Gia Lai: dưa hấu quả nhỏ, sản lượng kém - nông dân lâm nợ
Kinhtedothi- Thời tiết lạnh kéo dài khiến năng suất giảm, giá lại rớt khiến nhiều nông dân trồng dưa lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Gia Lai: 134 cán bộ ở một Sở xin nghỉ theo Nghị định 178
Kinhtedothi- Ngày 22/2, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhận được đơn xin nghỉ của 134 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xin nghỉ theo Nghị định 178.

Bộ Công an hỗ trợ 231 tỷ đồng cho Gia Lai xoá nhà tạm, dột nát
Kinhtedothi- Ngày 25/2, tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Bộ Công an phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai trao tặng nhà mẫu và 231 tỷ hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.