Cơ quan điều tra cho biết đã thực hiện tạm giam bà Trần Thị Tâm (sinh năm 1970) và ông Lê Hữu Thống (sinh năm 1969, chồng bà Tâm) cùng thường trú tại Tổ 5 phường Hội Thương thành phố Pleiku với thời gian 80 ngày (3/2/2025-24/4/2025).
Trước đó, Báo Kinh tế Đô thị đã phản ánh, mặc dù đất đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng cho người khác, nhưng bà Trần Thị Tâm vẫn cho rằng mình là người mua trước và tiến hành chiếm giữ cho thuê sản xuất, hưởng lợi trái phép.
Trong khi đó, thực tế các thửa đất tại phường Hội Phú đã được bà N.T.H là chủ đất bán cho ông Đ.B.K. Hai bên đã hoàn tất các thủ tục giao dịch, thuế và phí các loại.
Để thực hiện quyền sở hữu của mình, đến ngày, 25/1/2025 ông K đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp để được tiến hành sửa chữa nhà và tài sản trên đất. Tuy nhiên gia đình bà Trần Thị Tâm cùng chồng đã tiến hành khoá cổng nhốt chủ đất, 2 cán bộ Công an và 1 cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành vận động bà Trần Thị Tâm trả lại tài sản và mở cổng nhưng không thành công, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành phá khoá giải cứu người bị giữ. Đồng thời thực hiện tạm giữ vợ chồng bà Trần Thị Tâm để điều tra xử lý theo pháp luật.
Đến ngày 28/1, cơ quan chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở, thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan.
Được biết, vợ chồng bà Trần Thị Tâm đều là người nghỉ hưu, thực hiện nhiều giao dịch bất động sản, sau giao dịch nhiều đơn tố cáo đã được gửi đến cơ quan chức năng.